Home Tin Nước Úc Úc: NSW tăng mức kỷ lục với 37 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng 1 ngày
Tin Nước Úc

Úc: NSW tăng mức kỷ lục với 37 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng 1 ngày

Chỉ trong vòng 1 ngày, số ca dương tính với COVID-19 ở NSW đã tăng thêm 37 người và nâng tổng số ca nhiễm virus tại tiểu ban này lên con số 171.

Đây là mức tăng kỷ lục trong các trường hợp dương tính mới ở tiểu bang trong vòng một ngày.

Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard cho biết có khả năng sẽ có sự gia tăng theo cấp số nhân trong các trường hợp nhiễm coronavirus trong vài tuần tới.

Ông Hazzard cho biết 67 trường hợp đã bị nhiễm ở ngoại quốc, và 44 trường hợp đã bị lây nhiễm trong cộng đồng ngay tại Úc.

Ông cho biết vẫn chưa biết 17 trường hợp trong số 171 ca này đã nhiễm virus như thế nào.

Ông Hazzard cho biết tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn thấp, với hơn 25,000 xét nghiệm đã được thực hiện.

“Vì vậy, tôi sẽ nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc hợp tác với chúng tôi trong việc cố gắng giảm thiểu virus, nhưng cũng hiểu rằng số người bị ảnh hưởng vẫn còn tương đối nhỏ so với tổng số xét nghiệm và dân số rộng hơn,” ông nói.

Ông cho biết các nhà chức trách đang cố gắng liên lạc với mọi người trên chuyến bay QF-8 của Qantas đã đến Sydney từ Dallas vào ngày 11/3 và Virgin Flight VA-2 đã đến Sydney từ Los Angeles, cũng ngày 11/3.

Ông Hazzard cũng khuyên bất cứ ai đến thăm Nhà máy rượu Oakvale ở Pokolbin trong khoảng thời gian từ ngày 4-13/3 hãy để ý đến các triệu chứng sốt hoặc khó chịu đường hô hấp.

Giám đốc y tế của tiểu bang NSW, Tiến sĩ Kerry Chant cũng cho biết đã có sáu trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus trong số những vị khách tham dự một đám cưới tại Tumbled Waters Retreat tại Stanwell Tops vào ngày 16/3.

Tiến sĩ Chant cho biết điều quan trọng là chỉ những người có triệu chứng và gần đây trở về từ nước ngoài mới được xét nghiệm coronavirus.

“Nếu chúng ta chìm đắm trong rất nhiều xét nghiệm có giá trị thấp, năng suất thấp, điều đó thực sự có nghĩa là có thể có sự chậm trễ cho chúng ta khi tìm thấy những trường hợp này, điều đó thực sự gây nguy hiểm cho cộng đồng,” bà nói.

Sáng nay thứ Hai, bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến NSW kêu gọi tất cả mọi người hãy cẩn trọng và đừng mạo hiểm với sức khỏe của chính họ và sức khỏe của người khác.

“Đừng chỉ nghĩ về bản thân hoặc gia đình của bạn, nhưng bạn có thể vô tình lây nhiễm và gây ra cái chết của rất nhiều người khác.”

“Chúng tôi biết người cao niên đặc biệt rất dễ bị tổn thương trước căn bệnh này.

“Đây là sự sống và cái chết,” bà Berejiklian nói.

Bà cảnh báo rằng mọi người cần phải tự chuẩn bị cho mình khi số ca nhiễm ở NSW tiếp tục gia tăng.

“Tôi muốn tất cả mọi người tự chuẩn bị cho mình. Đây không phải là lúc để tự mãn hay liều lĩnh hay nghĩ rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quý vị”, Bà Berejiklian cảnh báo.

Người dân và doanh nghiệp ở NSW có thể phải đối mặt với thời gian ngồi tù và tiền phạt lên tới $11,000 đô la nếu họ không tuân thủ các lệnh cấm tụ tập và tự cách ly để chống lại sự lây lan của coronavirus.

Tuy vậy, trường học và đại học vẫn mở cửa cho đến nay trên toàn quốc.

Trong một thông cáo, Cảnh sát NSW xác nhận họ đã hành động theo lệnh Y tế Cộng đồng do Bộ Y tế NSW ban hành đối với một cá nhân vào thứ Sáu, nhưng “không có hành động chính thức nào được yêu cầu tại thời điểm này”.

Mặc dù vậy, một trường tiểu học ở phía tây nam Sydney đã bị đóng cửa sáng nay, sau khi một người đến thăm trường có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus.

Trường tiểu học Công giáo St Christopher, ở Panania, đóng cửa để rửa dọn ngày hôm nay. Ngày mai, thứ Ba sẽ mở cửa trở lại.

Theo mô hình từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), không có bằng chứng nào cho thấy Hồng Kông – nơi đóng cửa các trường học – thành công trong việc kiểm soát coronavirus hơn Singapore, không đóng cửa trường học.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...