Home Tin Nước Úc COVID-19 khiến Úc thiếu lao động trầm trọng
Tin Nước Úc

COVID-19 khiến Úc thiếu lao động trầm trọng

Vốn phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động nước ngoài suốt nhiều năm qua, Úc đang phải trải qua tình trạng thiếu lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

COVID-19 khiến Úc thiếu lao động trầm trọng.

Tình trạng thiếu nhân công xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực từ nông nghiệp tới xây dựng, dịch vụ, bán lẻ. Thậm chí có công ty công nghệ còn đang thiếu hụt trầm trọng nhân viên kỹ thuật.

Nguyên nhân của tình trạng này là do các biện pháp phong tỏa biên giới để kiểm chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã khiến các lao động nước ngoài không thể tới Úc.

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng, để giữ chân lao động có trình độ cao, các doanh nghiệp Úc buộc phải tăng lương và đưa ra nhiều chế độ ưu đãi tốt hơn. Chi phí chỉ trả cho người lao động cũng vì thế mà tăng lên và trở thành gánh nặng cho các doanh nghiệp Úc./.

Theo VOV.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...