Home Tin Nước Úc Chính phủ NSW hủy bỏ luật giới hạn “cuộc sống về đêm” Sydney CBD
Tin Nước Úc

Chính phủ NSW hủy bỏ luật giới hạn “cuộc sống về đêm” Sydney CBD

Tin Tức Úc – Cuộc sống về đêm đang “hấp hối” của Sydney sẽ được hồi sinh sau khi chính quyền bang tuyên bố họ sẽ đẩy lùi các đạo luật giới hạn gây tranh cãi 

Nền kinh tế ban đêm ở Sydney được xem là yếu tố kinh tế có giá trị nhất tại Úc bởi đây là thành phố lớn nhất bang New South Wales và lớn nhất nước này.

Trong các hoạt động kinh tế ban đêm, lĩnh vực thức ăn đóng góp nhiều nhất về giá trị tài chính và việc làm, gồm 15,7 tỷ USD và khoảng 150.000 công việc. Theo sau là ngành giải trí, đóng góp 7,1 tỷ USD và 49.000 việc làm. Lĩnh vực đồ uống mang về 4,4 tỷ USD, tạo hơn 32.000 việc làm.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là khía cạnh tài chính. Một nền kinh tế ban đêm náo nhiệt sẽ thúc đẩy tiềm năng doanh nghiệp, tạo nền tảng sáng tạo nghệ thuật, phát triển du lịch, tạo cơ hội kinh tế, việc làm và xây dựng quan hệ cộng đồng bền vững.

Năm 2014, Sydney bắt đầu áp dụng luật giới nghiêm nhằm hạn chế bạo lực liên quan đến rượu. Tuy nhiên, luật này nhanh chóng bị chỉ trích vì làm suy yếu cuộc sống về đêm sống động ở thành phố này. Luật quy định các quán bar và club không nhận khách từ 1h30 và đóng cửa trước 3h.

Đạo luật gây tranh cãi này sẽ được dỡ bỏ tại CBD Sydney nhưng không dành cho Kings Cross.

Những hoạt động về đêm khác cần được khuyến khích chẳng hạn như những hoạt động nghệ thuật, chợ đêm, những trò tiêu khiển cũng như tăng cường tần suất của những phương tiện công cộng giúp người dân đi lại.

Thủ tướng Gladys Berejiklian thừa nhận rằng cuộc sống về đêm chật vật của thành phố cần một sự thúc đẩy.

“Đã đến lúc tăng cường cuộc sống về đêm của Sydney,” Bereijklian nói trong một tuyên bố.

“Sydney là thành phố toàn cầu duy nhất của Úc và chúng tôi cần cuộc sống về đêm để phản ánh điều đó.”

Thủ tướng Gladys Berejiklian thừa nhận rằng cuộc sống về đêm chật vật của thành phố cần một sự thúc đẩy

Ông Hemmes, người sở hữu hơn một chục quán bar và quán rượu trong khu vực khóa CBD, đã phản ánh về các sự cố trong đó siêu sao nhạc pop Madonna bị khóa khỏi bữa tiệc của chính mình và huấn luyện viên của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea không thể vào lại một địa điểm sau khi bước ra ngoài để gọi điện thoại sau 1.30 sáng.

Ông chủ của Merivale Justin Hemmes

Kings Cross vẫn còn trong giờ giới nghiêm. Hình: AAP

Ông Hemmes nói rằng việc áp dụng luật giới nghiêm sẽ là công cụ hữu ích để đối phó với nạn bạo lực, nhưng Sydney đã phải chịu sự suy giảm đáng kể về sức sống và sự hấp dẫn và trở thành một “thị trấn ma” vào ban đêm.

Ông Hemmes cho biết Sydney cần một hệ sinh thái ban đêm gồm các nhà hàng, quán bar, bán lẻ, nhạc sống và giải trí để thu hút mọi người đến với CBD.

“Với sự xuất hiện của đường sắt, các tuyến tàu điện ngầm mới và sự phát triển của các dịch vụ như Uber và các dịch vụ chia sẻ đi xe khác, giờ đây có nhiều phương tiện hiệu quả để giúp mọi người về nhà an toàn 24/24 giờ mỗi ngày”, ông nói.

Báo Alo Úc biên dịch

Theo 7new

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...