Home Tin Nước Úc Cảnh báo: Đã có 31 người tử vong vì bệnh cúm từ đầu năm đến nay ở Victoria
Tin Nước Úc

Cảnh báo: Đã có 31 người tử vong vì bệnh cúm từ đầu năm đến nay ở Victoria

Tin Úc – Số lượng người nhiễm cúm và tử vong ở Victoria đang tiếp tục tăng cao trong khi mùa đông đang đến, khiến chính quyền bang đưa ra khuyến cáo người dân nên tiêm vắc-xin và ở nhà nếu bị cúm.

Tính từ đầu năm đến nay, 31 người đã tử vong do bệnh cúm tại Victoria, trong khi số lượng người nhiễm cúm được xác nhận tăng cao gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đài SBS đưa tin, hơn 18,600 người đã bị chẩn đoán mắc bệnh cúm kể từ khi mùa cúm bắt đầu vào cuối năm ngoái, sớm hơn vài tháng so với bình thường.

Trước tình hình này, Giám đốc phụ trách Y tế bang Victoria Jenny Mikakos kêu gọi người dân nên tiêm chủng và ở nhà nếu chẳng may bị bệnh.

“Thật đáng buồn vì chúng ta đã chứng kiến 31 trường hợp tử vong được xác nhận là do bệnh cúm từ đầu năm đến bây giờ, trong đó đa số là người cao niên ở các viện dưỡng lão. Điều đáng buồn hơn là trong số những người đã chết có cả trẻ em”.

Vào ngày 21/5, bà Mikakos cho hay, ba đứa trẻ tử vong do bị cúm nằm trong độ tuổi từ ba đến 11. Vào thời điểm đó, 10,683 trường hợp nhiễm cúm đã được xác nhận và 26 trường hợp đã tử vong.

Vài tuần kể từ đó trở đi, nhất là khi mùa đông đến, càng có nhiều người nhiễm bệnh hơn.

“Dữ liệu mới nhất cho thấy tính đến nay đã có 18,644 ca nhiễm bệnh cúm, cao hơn gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về số trường hợp nhiễm cúng trong vài tuần gần đây”, bà Mikakos nói.

Ngoài việc kêu gọi người dân nên ở nhà nếu bị cúm, bà cũng khuyến khích phụ huynh không nên đưa trẻ nhiễm cúm đến nhà trẻ hoặc trường học, bởi vì việc này sẽ khiến bệnh cúm lây lan trong cộng đồng.

Trong khi dịch cúm đang hoành hành trên khắp nước Úc gây nhiều nỗi sợ hại cho người dân thì nhiều cha mẹ Úc vẫn chủ quan không chủng ngừa cúm cho con

Chỉ 10% phụ huynh cho rằng trẻ em cần phải chích ngừa cúm, trong khi cúm đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người Úc trong năm vừa qua.

Một cuộc khảo sát quốc gia của nhóm Liên minh Chủng ngừa đã phát hiện ra rằng chỉ 10% người Úc tin rằng trẻ em NÊN được chích ngừa cúm.

Chủ tịch của Tổ chức các bác sĩ gia đình Úc, Tiến sĩ Harry Nespolon cho biết con số này rất đáng lo ngại.

“Việc mắc phải bệnh cúm gây nguy hiểm cho trẻ hơn là việc tiêm chủng. Trẻ chỉ bị đau nhức cánh tay một chút khi tiêm phòng, đó là tác dụng phụ phổ biến nhất, nhẹ hơn đáng kể so với việc con bạn phải nhập viện.”

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 39% người trưởng thành có thể mắc phải bệnh cúm trong năm nay.

Tuy nhiên giáo sư Robert Booy nói rằng trẻ em là những người lây bệnh cho người khác, và việc tiêm chủng cho chúng có thể mang lại lợi ích cho cả gia đình.

“Trẻ em giống như những những con vi trùng di động vậy, các em lén lút, không rửa tay sạch sẽ, và bọn trẻ có thể truyền bệnh lại cho mẹ và các thành viên khác trong gia đình.”

Ông dự đoán năm nay sẽ là mùa cúm với các ca từ trung bình đến nặng.

Số ca mắc cúm được xác nhận trong năm nay đã lên tới gần 30 nghìn, số liệu cập nhật vào thứ Hai 15/04.

Con số này hơn gấp đôi so với các trường hợp vào cuối tháng 4 năm ngoái và gần gấp ba lần trong cùng kỳ năm 2017.

Các bác sĩ cho biết tiêm chủng là cách để ngăn chặn một mùa cúm khốc liệt đang đến.

Số liệu chính thức cho thấy cúm đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người Úc trong năm 2017.

Giáo sư Robert Booy nói rằng không có lý do gì để không tiêm phòng.

“Chúng ta đã phát triển thuốc chủng ngừa cúm trong hơn 50 năm. Chúng tôi biết chắc là tiêm chủng rất an toàn, các vi trùng được đưa vào cơ thể rất yếu và hiệu quả với trẻ em. Bởi vì hệ thống miễn dịch của trẻ em tốt hơn người lớn từ 25 tuổi trở lên, nên chúng phản ứng tốt hơn và các em được bảo vệ hơn.”

Các chuyên gia nói rằng việc tăng tỷ lệ tiêm chủng của trẻ em có thể là chìa khóa để giảm bớt sự lây lan của bệnh cúm trong mùa đông này.

Bác sĩ đa gia đình tại Melbourne, Jelena Radosavljevic nói rằng những người có nguy cơ mắc cúm cao nhất được chích ngừa miễn phí.

“Tiêm phòng cúm hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi, miễn phí cho phụ nữ mang thai, miễn phí cho những người mắc bệnh mãn tính, miễn phí cho những người trên 65 tuổi”.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...