Home Tin Nước Úc Úc triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về việc tiêm chủng
Tin Nước Úc

Úc triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về việc tiêm chủng

Chính phủ Morrison đang kêu gọi các bậc phụ huynh nên đưa con em đi chích ngừa trong một chiến dịch với với kinh phí 12 triệu đô la, đặc biệt hướng đến các gia đình sống ở khu vực hẻo lánh của Úc, theo hãng tin Yahoo News.

Bộ trưởng Y tế liên bang Greg Hunt cho biết, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng ở Úc nhìn chung đang ở mức cao – gần 95% trẻ em năm tuổi được tiêm phòng đầy đủ – thì vẫn còn những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng quá thấp.


Photo: au.news.yahoo.com

Bộ trưởng Hunt phát biểu “Những khu vực có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp gây rủi ro cho cộng đồng, đặc biệt là những người không thể tiêm vắc-xin, chẳng hạn như trẻ sơ sinh và những người có tình trạng bệnh lý.

“Khoa học và lời khuyên của các chuyên gia y tế đều xác thực vắc-xin có thể cứu sống và bảo vệ tính mạng của những người được tiêm chủng.

Vắc-xin còn là một phần thiết yếu của một xã hội có nhiều người khỏe mạnh”, ông cho biết thêm.

Chiến dịch kéo dài tám tuần lễ sẽ giúp các bậc cha mẹ tiếp cận với thông tin dựa trên bằng chứng, để hỗ trợ họ đưa ra quyết định về việc tiêm chủng cho con em của họ.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...