Home Tin Nước Úc Bùng phát dịch viêm dạ dày ruột tại hàng trăm trung tâm giữ trẻ ở Úc
Tin Nước Úc

Bùng phát dịch viêm dạ dày ruột tại hàng trăm trung tâm giữ trẻ ở Úc

Việc chỉ sử dụng nước rửa tay sát khuẩn (hand sanitiser) thay vì rửa tay sạch bằng nước và xà phòng, bị cho là có một phần trách nhiệm trong việc gia tăng lây lan viêm dạ dày ruột tại các cơ sở chăm sóc trẻ trên khắp Victoria.

Hồi tháng Ba, giới chức Victoria đã khuyến cáo một mức tăng cao gấp 4 lần về tình trạng lây lan viêm dạ dày ruột do vi-rút (viral gastroenteritis) so với mức trung bình.

Sáng thứ Hai, Bộ y tế Victoria một lần nữa xác nhận mức gia tăng nhanh chóng trên hàng trăm cơ sở giữ trẻ trên khắp tiểu bang.

Hiện có 389 đợt bùng phát viêm dạ dày ruột trên khắp các trung tâm childcare tại Victoria. Trong đó, Geelong và nhiều khu vực bên ngoài Melbourne đứng đầu danh sách với số lượng các vụ bùng phát. Đã có 29 trường hợp ghi nhận ở Greater Geelong, 17 ở khu vực Casey, 16 ở Wyndham và 15 điểm bùng phát ở Yarra Ranges.

Giới chức y tế nói rằng, rửa tay bằng xà phòng và nước là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút gây viêm dạ dày ruột.

Nước rửa tay khô bằng cồn có thể hiệu quả trong việc tiêu diệt coronvirus gây COVID-19, nhưng kém hiệu quả hơn trong việc chống lại các loại vi-rút phổ biến gây viêm dạ dày ruột.

Giáo sư về bệnh truyền nhiễm của trường Đại học Quốc gia Úc Peter Collignon sẽ vô ích nếu như sử dụng dung dịch rửa tay khô để khử trùng tay mà không làm sạch tay trước. Ông nói, hand sanitiser không loại bỏ được sự tích tụ của bụi bẩn và các chất gây bệnh khác.

Nếu bàn tay của bạn dính đất bẩn, bạn cần phải rửa chúng bằng xà phòng và nước trước khi sát khuẩn với sanitiser.

Tiến sỹ Verma từ Cao đẳng Hoàng gia về Bác sỹ đa khoa nói rằng, không chỉ trẻ em, mà cha mẹ và những người trông nom các em cũng có nguy cơ bị lây bệnh. Theo ông, việc nới lỏng các hạn chế về social-distancing đã khiến nhiều người thờ ơ hơn với việc giữ vệ sinh tay so với năm ngoái.

Các triệu chứng của viêm dạ dày ruột do vi-rút bao gồm: “buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng, nhức đầu và đau cơ. Có thể mất tới ba ngày để xuất hiện các triệu chứng bệnh, và thường kéo dài từ một hoặc hai ngày, đôi khi dài hơn.”

Trang web của Bộ Y tế cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cho trẻ ở nhà nếu như các cháu cảm thấy không khỏe.

Trẻ sơ sinh hoặc trẻ em trong nhà trẻ/trường học, cũng như nhân viên, nếu bị nôn ói hay tiêu chảy, thì nên ở nhà trong ít nhất 48 giờ sau khi không còn triệu chứng, bởi vì họ vẫn còn khả năng lây nhiễm.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...