Home Tin Mới Trong Ngày Trung Quốc xét xử nhà báo Úc bị nghi là gián điệp
Tin Mới Trong Ngày

Trung Quốc xét xử nhà báo Úc bị nghi là gián điệp

Trung Quốc xét xử nhà báo Úc Thành Lôi với cáo buộc cung cấp bí mật quốc gia sau hơn 18 tháng bắt giam.

Thành Lôi, 47 tuổi, cựu nhân viên đài truyền hình Trung Quốc CGTN, bị giam từ tháng 8/2020 và phát lệnh bắt tháng 2/2021 với cáo buộc “cung cấp trái phép bí mật nhà nước cho nước ngoài”.

Phiên xét xử Thành Lôi dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay theo hình thức xử kín. Chưa rõ Trung Quốc còn đưa ra cáo buộc nào với Thành Lôi hay không. Tuy nhiên, nhà báo này có thể đối mặt án tù chung thân nếu bị kết tội vi phạm nghiêm trọng luật an ninh quốc gia Trung Quốc.

Thành Lôi, người Australia gốc Trung Quốc, nhà báo làm việc cho đài truyền hình quốc gia Trung Quốc. Ảnh: AFP

Nhà báo Thành Lôi tại một sự kiện ở Lisbon, Bồ Đào Nha, năm 2019. Ảnh: CNN.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne tuần trước đề nghị giới chức Trung Quốc cho phép quan chức Úc tham gia phiên tòa theo thỏa thuận lãnh sự giữa hai quốc gia. “Chúng tôi mong đợi phiên tòa sẽ đủ tiêu chuẩn công lý, công bằng, đối xử nhân đạo, phù hợp chuẩn mực quốc tế”, bà nói.

Bà Payne cho hay quan chức Úc thường xuyên thăm Thành Lôi, lần gần nhất vào ngày 21/3. Canberra trước đó bày tỏ lo ngại về phúc lợi và điều kiện giam giữ Thành Lôi, cho rằng vụ án “thiếu minh bạch”.

Thành Lôi sinh tại Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, di cư tới Úc khi còn nhỏ và nhập quốc tịch Úc. Có thể cô đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vì Bắc Kinh không cho phép công dân mang hai quốc tịch. Sau khi quay lại Trung Quốc làm việc cho đài CGTN năm 2012, Thành Lôi trở thành gương mặt quen thuộc trên CGTN và chủ trì nhiều cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng thế giới.

Vụ bắt Thành Lôi diễn ra khi quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Bắc Kinh chỉ trích Canberra sử dụng luật can thiệp nước ngoài để chặn người Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời kiểm tra ảnh hưởng của Trung Quốc tới đời sống người dân Úc.

Những lời kêu gọi của Canberra về mở cuộc điều tra độc lập nguồn gốc Covid-19, dịch bệnh xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc cuối năm 2019, cũng khiến Bắc Kinh tức giận.

Nhiều tuần trước khi Thành Lôi bị bắt, chính quyền Úc đã lục soát nhà của các nhà báo làm việc cho truyền thông quốc gia Trung Quốc trong chiến dịch điều tra can thiệp từ nước ngoài.

Hai nhà báo Úc là Bill Birtles và Michael Smith đã trốn khỏi Trung Quốc sau khi bị thẩm vấn về Thành Lôi. Giới chức Trung Quốc cũng bắt giam phóng viên Haze Fan, công dân Trung Quốc làm việc cho hãng tin Bloomberg, với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Một người Úc gốc Trung Quốc khác là nhà văn Dương Hằng Quân cũng bị Bắc Kinh buộc tội gián điệp và đang bị xét xử.

Theo VnExpress.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nhân viên hải quan sân bay bị tố ‘vòi tiền’ khách nhập cảnh Tân Sơn Nhất

Cho rằng “nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cố tình làm...

Bé trai 5 tuổi người Mỹ bị bắt cóc được tìm thấy ở Việt Nam

Theo Sở cảnh sát Mount Vernon, Mỹ, nghi phạm thực hiện vụ...

Nhật Bản sẽ chi gần 2 triệu USD cho quốc tang của ông Abe

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm 26/8 cho biết...