Home Thời Sự Kỳ tích đến với bé gái 1 tuổi gặp sự cố nguy hiểm trên biển
Thời Sự

Kỳ tích đến với bé gái 1 tuổi gặp sự cố nguy hiểm trên biển

Mới đây tại khu vực biển Vân Đồn đã xảy ra việc bất ngờ liên quan đến bé gái 1 tuổi. Rất may nhờ có sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng mà bé gái không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

 
Bé gái sinh năm 2021 được các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ kịp thời sau khi gặp sự cố. (Ảnh: Thanh Niên)

Bé gái sinh năm 2021 được các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ kịp thời sau khi gặp sự cố. (Ảnh: Thanh Niên).

Cụ thể, lúc 6h40 sáng ngày 28/4, ngư dân H.V.S., 48 tuổi, chủ một phương tiện hoạt động trên vùng biển Hạ Mai (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) vội vã liên lạc với Trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai, thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) để báo cáo về việc có 1 bé gái (sinh năm 2021) gặp sự cố trên biển.

 
Vùng biển Vân Đồn có khá nhiều tàu cá hoạt động. (Ảnh: VnTrip)

Vùng biển Vân Đồn có khá nhiều tàu cá hoạt động. (Ảnh: VnTrip).

Người này cho biết, phương tiện của mình là mảng xốp, trên đó có 5 người, bao gồm cả bố mẹ bé gái. Khi ở vị trí cách Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai khoảng 800m thì bé gái bất ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn.

 
Lực lượng chức năng làm việc trên biển sẽ hỗ trợ bà con trong mọi tình huống. (Ảnh minh họa: Báo Đầu Tư)

Lực lượng chức năng làm việc trên biển sẽ hỗ trợ bà con trong mọi tình huống. (Ảnh minh họa: Báo Đầu Tư).

Ghi nhận thông tin, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai lập tức triển khai phương tiện cùng lực lượng đến khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ gia đình tìm bé gái. Một lát sau, lực lượng chức năng đã phát hiện em bé và đưa vào bờ sơ cứu.

 
Em bé được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Thanh Niên)

Em bé được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Thanh Niên).

Cuối cùng phép màu đã xảy ra khi bé gái có dấu hiệu hồi tỉnh trở lại vào lúc 7h25 cùng ngày. Sau đó, các cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục bố trí xuồng đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, TP Cẩm Phả để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay, sức khỏe bé gái đã cải thiện, ổn định hơn rất nhiều.

 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả - nơi bé gái đang được theo dõi sức khỏe. (Ảnh: Sống Khỏe)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả – nơi bé gái đang được theo dõi sức khỏe. (Ảnh: Sống Khỏe).

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội rất nhiều người đã cùng nhau gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ vì có mặt kịp thời giúp gia đình. Đồng thời mọi người cũng gửi lời chúc bé gái sẽ sớm được xuất viện.

Trước đó, vào tháng 11/2021, tại Thanh Hóa cũng từng diễn ra sự việc tương tự. Cụ thể, thông tin từ báo Người Lao Động được biết, ngày 1/11/2021, bé N.T.N., 7 tuổi, đang chơi trong khuôn viên UBND xã Nga Bạc, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì gặp sự cố. Mọi người xung quanh phát hiện lập tức hô hoán.

 
Khoảnh khắc chiến sĩ công an nỗ lực giúp bé gái. (Ảnh: Chụp màn hình Người Lao Động)

Khoảnh khắc chiến sĩ công an nỗ lực giúp bé gái. (Ảnh: Chụp màn hình Người Lao Động).

Khi đó, Bí thư Đoàn – anh Đào Thanh Bình đang ở gần đó biết chuyện lập tức xuống ao, đưa bé vào bờ sơ cứu. Tuy nhiên, 5 phút sau bé N. vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên Thượng úy công an Hà Minh Hải – Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã vác bé lên vai, chạy nhiều vòng quanh sân.

Khoảng 10 phút sau, N. dần tỉnh lại và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn. Ngày hôm sau, N. bình phục hoàn toàn nên được bác sĩ cho về nhà.

 
Chiến sĩ công an đến nhà thăm bé N. (ảnh trên) và cuộc gặp gỡ giữa chiến sĩ Hải cùng bé N. (ảnh dưới)

Chiến sĩ công an đến nhà thăm bé N. (ảnh trên) và cuộc gặp gỡ giữa chiến sĩ Hải cùng bé N. (ảnh dưới).

Hành động của anh Bình và anh Hải thời điểm đó nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ dư luận. Đến ngày 3/11/2021, anh Thanh Bình cùng chiến sĩ Minh Hải đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Nga Sơn động viên, khen thưởng.

 
Hai "người hùng" giúp bé gái được tặng bằng khen. (Ảnh: Thanh Niên)

Hai “người hùng” giúp bé gái được tặng bằng khen. (Ảnh: Thanh Niên).

Những sự cố về nước thường xảy ra bất ngờ và khó lường, song không phải lúc nào cũng xuất hiện kỳ tích như 2 câu chuyện trên. Do đó mọi người cần nâng cao cảnh giác hơn, đặc biệt là trong thời điểm mùa du lịch, nghỉ lễ đang đến cận kề!

Theo Yan.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022 đang đe dọa Nhật Bản

Hinnamnor, đến nay là siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022,...

Úc sẽ không lùi bước trước sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông

Úc khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ trật tự dựa trên...

Nữ thủ tướng Phần Lan xin lỗi vì bức ảnh ngực trần

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 23-8 lên tiếng xin lỗi...

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: ‘Thế giới đang nguy hiểm tột độ’

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia dừng...