Home Định Cư Úc Sống bất hợp pháp tại Úc muốn về nước thì phải làm thế nào?
Định Cư Úc

Sống bất hợp pháp tại Úc muốn về nước thì phải làm thế nào?

Cảnh sát bắt giữ hàng hoạt lao động bất hợp pháp tại Perth

Hiện nay, có khoảng hơn 60,000 ở quá hạn visa tại Úc. Trong số đó, có nhiều người muốn trở về nước nhưng không dám lộ diện vì sợ bị Bộ Di Trú bắt giam. Vậy nên có nhiều người sống trong sợ hãi và không dám rời khỏi Úc để trở về quê hương của mình. 

Trong bài viết này, Di Trú Đào Nguyễn sẽ trình bày rõ luật dành cho người bất hợp pháp và cách xin visa để về nước. 

Theo luật di trú Úc, những người sống bất hợp pháp tại Úc khi muốn hồi hương phải xin bridging visa E ( Visa chờ loại E) để rời khỏi Úc. 

Xem thêm: Sống bất hợp pháp tại Úc và việc xin tại ngoại khi bị bắt vào trại di trú

Bởi vì theo điều số 189 của luật Di Trú, tất cả những người “ngoại dân bất hợp pháp (người ở lậu)” đều phải bị giam giữ và trục xuất. 

Nếu bạn đi đến sân bay Úc và qua hải quan mà không có visa, lực lượng biên phòng có quyền giam giữ bạn. Có thể bạn sẽ không thực hiện được chuyến bay về nước và bị giam giữ cho đến khi bạn bị chất vấn xong. 

Vậy, nếu muốn rời khỏi Úc an toàn khi sống bất hợp pháp, bạn phải xin bridging visa E. Bạn có thể nộp đơn xin bridging visa E online hoặc điền form 1008 rồi đem đến trực tiếp tại Sở Di Trú. 

Nên nhớ, bạn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tuỳ thân và vé máy bay trước khi nộp đơn thì mới có thể xin được visa. 

Tải đơn xin bridging visa E tại link: https://archive.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1008.pdf 

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như ở bất hợp pháp quá lâu hoặc có phạm tội. Những trường hợp này bạn nên tìm người đại diện để được hỗ trợ để tránh bị giam giữ. 

Những trường hợp về nước bằng bridging visa E sau khi ở quá hạn sẽ bị lực lượng Biên Phòng Úc xét hỏi tại sân bay theo thủ tục. Sau khi xét hỏi xong, người giữ bridging visa E sẽ được hoàn tất thủ tục và trở về nước bình thường. Những câu hỏi có thể xoay quanh về lý do sống ở Úc quá hạn, về địa chỉ nơi ở và việc làm. 

Lệnh cấm 3 năm dành cho người bất hợp pháp tại Úc

Những người rời khỏi Úc bằng bridging visa E sẽ bị áp đặt lệnh cấm đến Úc với thời gian là 3 năm. Tức là người bất hợp pháp về nước sẽ không được nộp visa khác (du lịch, du học…) đến Úc trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, đối với một số visa thường trú, lệnh cấm này sẽ không được áp dụng, ví dụ như visa kết hôn hoặc visa lao động thường trú..v..v… Có nghĩa là dù bạn về nước bằng bridging visa E, thì bạn cũng có thể nộp visa hôn nhân lại ngay mà không cần đợi 3 năm sau. 

Cảnh sát bắt giữ hàng hoạt lao động bất hợp pháp tại Perth

Mặc dù vậy, việc ở quá hạn tại Úc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ visa hôn nhân của bạn. Vì bạn đã phạm luật di trú Úc khi ở quá hạn nên hồ sơ của bạn sẽ bị xét duyệt khó khăn hơn so với các hồ sơ visa bình thường. 


Tóm lại, nếu bạn muốn về nước khi đang sống bất hợp pháp, bạn cần xin bridging visa E để về nước. Và nếu bạn muốn nộp lại visa mới sau khi về nước, bạn nên tìm văn phòng luật sư di trú để được hỗ trợ. Hoặc bạn có thể liên hệ văn phòng Di Trú Đào Nguyễn theo số 02 8764 0518. 

Di Trú Đào Nguyễn là chuyên gia giải quyết các vấn đề sống bất hợp pháp & hồ sơ visa phức tạp tại Úc. MARN: 1681367

Bảo Ngọc/ Báo Alo Úc

Xem thêm: Tổng hợp 100 câu hỏi phỏng vấn visa hôn nhân Úc bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chương trình MINT định cư Úc trong 9-12 tháng

Tìm hiểu chương trình Định cư MINT diện tay nghề kết hợp...

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ là một công việc mạo hiểm...

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp...