Home Cộng Đồng 12 hồ bơi Trung Quốc đóng cửa vì “đại nạn” tè bậy
Cộng Đồng

12 hồ bơi Trung Quốc đóng cửa vì “đại nạn” tè bậy

(www.Alouc.com) – 12 hồ bơi ở Thượng Hải, Trung Quốc buộc phải đóng cửa bởi tình trạng tè bậy trong hồ bơi khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, Shanghaiist đưa tin.

Với thời tiết nắng nóng kinh hoàng ở Trung Quốc như hiện nay, lẽ ra các hồ bơi phải tăng cường hết công suất nhằm phục vụ số đông người dân đến tránh nóng, theo Shanghaiist.

Nhưng không, cơ quan thẩm định vệ sinh TP Thượng Hải cho biết họ đã buộc đóng cửa 12 hồ bơi sau khi phát hiện nước hồ nơi đây chứa quá nhiều chlorine, vi khuẩn hoặc urê.

Quá nhiều người đến hồ bơi, cũng với ý thức vệ sinh kém khiến nhiều hồ bơi ở Thượng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng

Quá nhiều người đến hồ bơi, cũng với ý thức vệ sinh kém khiến nhiều hồ bơi ở Thượng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Shanghaiist

Quá nhiều người đến hồ bơi, cũng với ý thức vệ sinh kém khiến nhiều hồ bơi ở Thượng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Shanghaiist

Tháng trước, cơ quan y tế đã kiểm tra 286 hồ bơi trong thành phố và phát hiện 31 hồ bơi không đủ tiêu chuẩn nước sạch.

12 hồ bơi trong số đó bị buộc phải đóng cửa và 19 địa điểm còn lại được yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Vào năm 2015, một nửa số hồ bơi công cộng ở Bắc Kinh được phát hiện bị ô nhiễm quá mức.

Trước đó, vào năm 2010, các báo cáo cho biết 20% số hồ bơi ở Thượng Hải chứa quá nhiều nước tiểu.

Theo Tú Quyên – Pháp luật TP.HCM