Home Định Cư Úc Nhận con nuôi từ nước ngoài để đưa qua Úc được không?
Định Cư Úc

Nhận con nuôi từ nước ngoài để đưa qua Úc được không?

Quy trình nhận con nuôi từ nước ngoài rất tốn thời gian và đòi hỏi rất nhiều cam kết.

Úc hiện đã có thỏa thuận nhận con nuôi với 13 quốc gia, cho phép người Úc nhận con nuôi thông qua chương trình nhận con nuôi quốc tế chính thức của Úc.

Báo cáo về việc nhận con nuôi năm 2019-20 của nước Úc cho thấy, trong số 334 trường hợp nhận con nuôi được hoàn tất trong giai đoạn 2019-20, có 37 trường hợp nhận con nuôi quốc tế, đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp sụt giảm về số lượng con nuôi ở nước ngoài.

  • Trong số 334 trường hợp nhận con nuôi trong giai đoạn 2019-20, có 37 trường hợp nhận con nuôi quốc tế.
  • Những người nhận con nuôi ở nước ngoài sẽ phải sinh sống tại quốc gia đó 12 tháng với một lý do khác ngoài lý do nhận con nuôi.
  • Cha mẹ nuôi cũng phải trải qua kỳ sát hạch về độ tuổi, sức khỏe, tài chính, nhân cách…

Quy trình nhận con nuôi diễn ra như thế nào?

Để bắt đầu tiến trình nhận con nuôi, quí vị sẽ cần liên lạc với cơ quan trung ương của tiểu bang và lãnh thổ (STCA), họ sẽ yêu cầu quí vị nộp đơn bày tỏ nguyện vọng, hoặc hoàn thành bảng câu hỏi để đánh giá điều kiện.

STCA cũng có thể yêu cầu quí vị tham dự các cuộc phỏng vấn với người đánh giá việc nhận con nuôi và thực hiện kiểm tra sức khỏe, cảnh sát và trọng tài.

Một bà mẹ đơn thân là Deb Brook đã nộp đơn xin nhận con nuôi từ Trung Quốc và đã phải chờ đợi hơn một thập niên. Trong thời gian đó bà đã tham gia vào việc giúp đỡ những người khác thông qua một nhóm hỗ trợ trên Facebook có tên Adoption Australia.

“Tôi phải mất đến 12 năm với chương trình nhận con nuôi từ Trung Quốc, vốn đã thay đổi trong vài năm qua, đúng ra là đã thay đổi đột ngột trong một thập niên, thời gian chờ đợi từ vài năm cho đến 10,14 hay hơn 15 năm.

Tôi có nghe nhiều người chờ đợi chỉ trong vài năm, thế nhưng đó là chuyện rất hiếm.

Trong những năm gần đây, sự chờ đợi về việc nhận con nuôi nước ngoài đã tăng lên, do nhiều quốc gia dành ưu tiên các gia đình nhận con nuôi địa phương.

Bà Brook nói rằng, phần nầy của tiến trình mất nhiều thời gian, ngay cả sau khi đơn của quí vị đã được chấp thuận, để chờ một quốc gia ở nước ngoài kết hợp quí vị với một đứa trẻ.

“Tại Úc, chỉ mất 2 năm để hoàn tất thủ tục trong hệ thống, do có một tiến trình duyệt xét về vấn đề giáo dục, cũng như có các cuộc viếng thăm của nhân viên xã hội.

“Một khi hồ sơ hoàn tất, thì sự chờ đợi không còn ở phía Úc nữa, mà nó tùy thuộc vào quốc gia muốn nhận con nuôi.

“Phải ngồi chờ đợi quốc gia đó và mọi chuyện là tùy thuộc vào họ,” Deb Brook.

Bà nói rằng thời gian chờ đợi tại Úc đã trôi qua tốt đẹp, do bà tham dự các khóa học mang lại cho bà những hiểu biết và cách thức để giúp đứa con nuôi làm quen với một gia đình mới tại một xứ sở xa lạ.

“Nền giáo dục ở Úc vượt trội hơn hẳn so với một quốc gia khác như Mỹ, nơi hầu như không cung cấp bất kỳ thông tin giáo dục nào cho phụ huynh.

‘Có rất nhiều bậc cha mẹ trở về nhà và họ không thể xử lý được.

“Bất kỳ đứa trẻ nào trải qua hệ thống nhận con nuôi hoặc nuôi dưỡng đều có nhu cầu đặc biệt về mặt tình cảm vì những tổn thương của chúng.”

Được biết mỗi tiểu bang và lãnh thổ có những quy tắc khác biệt khi đòi hỏi về cha mẹ nuôi, họ cũng phải hội đủ các yêu cầu của quốc gia ngoại quốc.

“Thường có một giới hạn về độ tuổi của quí vị, phần lớn là khoảng 50 đến 55 tuổi; cũng có một giới hạn về trọng lượng cơ thể của quí vị như không được phép béo phì, và phải có thu nhập, quí vị phải có đủ khả năng tài chính để nuôi một đứa trẻ.

“Ngoài ra họ còn xem quí vị đã bị bao nhiêu tiền phạt, thậm chí như có quá nhiều vé phạt lái xe quá tốc độ quí vị sẽ bị loại.

“Do đó quí vị phải đáp ứng các yêu cầu của Úc, cộng với bất kỳ yêu cầu nào của quốc gia mà quí vị đã chọn,” Deb Brook.

Được biết phúc trình về Nghĩa Dưỡng tại Úc năm 2019-2020 cho thấy, hầu hết các cha mẹ nuôi ở tuổi từ 40 đến 44 tuổi.

Một khi đứa trẻ được chấp nhận hay tiến trình đã khởi sự, quí vị có thể nạp đơn xin Visa Con Nuôi loại 102.

Adoption

Trạng sư chính tại Trung tâm Cố vấn Di trú là Al Mojtahedi cho biết, mọi trẻ em di cư sang Úc phải hội đủ các điều kiện về sức khoẻ.

“Nếu đứa trẻ không đạt được các tiêu chuẩn sức khỏe, nếu đánh giá phát hiện đứa trẻ đó có vấn đề sức khỏe có thể gây tốn kém cho hệ thống y tế, hoặc sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng, thì Tổng trưởng Di trú có thể loại bỏ yêu cầu.

‘Vì vậy, sẽ không có sự miễn trừ nào có sẵn, nếu người đó có vấn đề gây ra mối đe dọa cho cộng đồng, nhưng Tổng trưởng Di trú lại cho rằng việc cấp thị thực sẽ không dẫn đến chi phí quá mức, hoặc thành kiến ​​không đáng có,” Al Mojtahedi .

Ông chỉ ra rằng vị Tổng Trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa cũng có thể yêu cầu các điều kiện khác nữa, chẳng hạn sự bảo lãnh về hỗ trợ.

“Đó không phải là đòi hỏi bắt buộc thế nhưng trong một vài trường hợp, vị Tổng Trưởng có thể yêu cầu có sự bảo đảm về việc hỗ trợ cho visa nầy.

“Sự bảo đảm là cần thiết, do người bảo trợ phải hứa hẹn rằng nếu đứa trẻ đến Úc, chúng sẽ được tiếp cận một loạt các dịch vụ của Centrelink, và người bảo trợ phải có trách nhiệm trong việc hoàn trả các chi phí nầy,” Al Mojtahedi .

Trong khi đó, công dân hoặc thường trú nhân Úc sống ở nước ngoài có thể nhận một đứa trẻ, thông qua một cơ quan ở nước ngoài, hoặc cơ quan chính phủ thông qua việc nhận con nuôi ở nước ngoài.

Với lựa chọn này, sự tham gia duy nhất của chính phủ Úc là vào thời điểm nộp đơn xin thị thực, sau khi tiến trình nhận con nuôi ở nước ngoài đã được hoàn tất.

“Theo tiến trình duyệt xét visa, nếu việc chấp nhận nuôi con nuôi hay nghĩa dưỡng được thực hiện, thì người bảo trợ cần sống tại quốc gia đó ít nhất là 12 tháng, và phải cho thấy ngoài mục đích của việc lưu lại là để lo thủ tục nhận con nuôi, còn phải vì một lý do hợp pháp khác nữa,” Al Mojtahedi.

Adoption

Trong khi đó tại Sydney, bà Srini Lakhani hiện tìm cách nhận con nuôi từ Ấn Độ.

“Hồi năm 2015, tôi bị chẩn đoán ung thư và tôi phải cắt bỏ tử cung vào 4 năm sau, khiến tôi không thể làm mẹ được nữa.

‘Vì vậy chúng tôi nghĩ đến việc nhận con nuôi, thế nhưng không may với hoàn cảnh và luật lệ cũng như các luật lệ tại Úc, chúng tôi không thực hiện được,” Srini Lakhani .

Trong năm 2010, chính phủ liên bang đã tạm ngưng chương trình nhận con nuôi với Ấn Độ, do các quan ngại về việc buôn bán trẻ em.

“Đã có ngưng trệ trong việc nghĩa dưỡng từ Ấn Độ, do các quan ngại về thực hiện các bảo vệ và chuyện đóng băng nầy kéo dài trong khoảng 8 năm.

‘Nay việc nầy đã được tái lập hồi năm 2019, thế nhưng chỉ có một số giới hạn và chỉ có những người thông qua các đại diện tại Queensland và lãnh thổ Bắc Úc,” Al Mojtahedi.

Được biết tại Úc, các trường hợp nhận con nuôi ở nước ngoài chỉ được tạo điều kiện thuận lợi, nếu đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Công ước La Haye về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác Tôn trọng Con nuôi Quốc tế, có nghĩa là việc nhận con nuôi phải vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chương trình MINT định cư Úc trong 9-12 tháng

Tìm hiểu chương trình Định cư MINT diện tay nghề kết hợp...

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ là một công việc mạo hiểm...

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp...