Home Cộng Đồng Việt kiều Úc bị kết án vì giấu tiền chất ma túy trong bột bánh xèo
Cộng Đồng

Việt kiều Úc bị kết án vì giấu tiền chất ma túy trong bột bánh xèo

Chính quyền Việt Nam vừa kết án một Việt kiều Úc 20 năm tù giam vì đã tìm cách gửi những chất xúc tác dùng để sản xuất ma túy qua đường bưu điện

Ông Nguyen Ly Toan, 39 tuổi, bị bắt vào tháng 7 năm 2013 sau khi hải quan Việt Nam phát hiện những chất xúc tác đó giấu trong bưu kiện gửi sang Úc.

Cảnh sát chống ma túy chuẩn bị cắt khối hàng cocaine. (Ảnh minh họa).
Cảnh sát chống ma túy chuẩn bị cắt khối hàng cocaine. (Ảnh minh họa).

Truyền thông trong nước cho biết, những gói hóa chất nằm trong một gói hàng gửi cho vợ của ông Toan ở Úc.

Theo hồ sơ vụ án, ông Toan khai là được một người đàn ông tên Tuan thuê với giá 10.000 đô-la Úc để vận chuyển “chất cấm” từ Việt Nam sang Úc.

>>> “Cầm hộ đôi giày, ngồi tù cả đời” với CẢNH BÁO “tàn đời” vì xách hộ hành lý khi đi máy bay

Sau khi nhận 3000 đô-la Úc tiền đặt cọc, tháng 7 năm 2013, ông Toan nhập cảnh vào Việt Nam theo thỏa thuận với người tên Tuân.

Ông đã nhận những gói hóa chất được giấu trong túi bột làm bánh xèo và bột nêm từ một người không rõ lai lịch.

Sau đó, ông Toan nhờ bạn bè ở Việt Nam chuyển các gói hóa chất cùng một số thực phẩm và bột nêm cho vợ ông ta ở Úc, nhưng đã bị hải quan Việt Nam phát hiện.

Ông Toan nói ông ta không biết đó là chất dùng để chế tạo ma túy.

Hai người bạn giúp ông Toan gửi bưu kiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì họ không biết trong đó có chứa chất cấm.

Những chất hóa học được ông Toan vận chuyển là thành phần chính để chế tạo ma túy đá.

Nguồn tin từ chính phủ Úc cho biết, có khoảng 28 công dân Úc bị bắt hoặc bị bỏ tù ở Việt Nam vì nhiều tội danh, trong đó có tội buôn bán ma túy.

Theo SkyNews, The Guardian, ThanhNien News

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *