Home Cộng Đồng Mỹ triệt phá đường dây bán visa cho giới nhà giàu Trung Quốc
Cộng Đồng

Mỹ triệt phá đường dây bán visa cho giới nhà giàu Trung Quốc

Đặc vụ FBI thu giữ tài liệu từ cơ sở của cha con Chan ở San Gabriel, California. Ảnh: AFP

(www.Alouc.com) – Các đặc vụ liên bang California, Mỹ, hôm qua đột kích hai căn nhà và một doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo thị thực trị giá khoảng 50 triệu USD.

Ước tính, đường dây trên đã giúp hơn 100 người Trung Quốc có visa cư trú tại Mỹ, AFP đưa tin. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Victoria Chan, một luật sư tại bang California, cùng cha mình, Tat Chan, bắt đầu thiết lập đường dây từ năm 2008 bằng cách thuyết phục khoảng 100 người Trung Quốc rót hơn 50 triệu USD vào cái gọi là Quỹ Đầu tư Nhập Cảnh California (CIIF) cùng các công ty liên quan để được cấp visa diện EB-5.

Chương trình EB-5, ra đời năm 1990, quy định cấp giấy phép cho những công dân nước ngoài định cư tại Mỹ (hay còn gọi là cấp thẻ xanh), đổi lại họ phải đầu tư ít nhất 500.000 USD vào một doanh nghiệp Mỹ và tạo ra việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ.

Đặc vụ FBI thu giữ tài liệu từ cơ sở của cha con Chan ở San Gabriel, California. Ảnh: AFP

“Nhờ mạng lưới lừa đảo này, rất nhiều công dân nước ngoài có thể lấy được thẻ xanh một cách không chính đáng thông qua chương trình EB-5 bởi họ thực tế không đầu tư vào bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào cũng như không tạo ra việc làm”, đặc vụ FBI Gary Chen cho hay.

Theo Chen, một số người tham gia mạng lưới còn là những kẻ đào tẩu nằm trong danh sách 100 đối tượng bị truy nã gắt gao của Trung Quốc, chủ yếu với tội danh hối lộ, tham nhũng hoặc lạm dụng quyền lực.

Victoria Chan và cha mình đã hứa hoàn tiền đầy đủ cho những người đầu tư nhưng lại lén lút giấu bớt để mua các căn nhà trị giá hàng triệu USD cho bản thân và cho một kẻ đồng lõa là Fang Zeng, quốc tịch Trung Quốc. Họ cũng nộp những bản kế hoạch phát triển hàng loạt dự án khác nhau cho chính quyền liên bang nhưng không kế hoạch nào được triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra hiện chưa bắt giữ hai cha con Chan vì chưa đưa ra cáo buộc chính thức.