Home Cộng Đồng Tại sao khách Trung Quốc không phải cởi áo khoác khi nhập cảnh Việt Nam?
Cộng Đồng

Tại sao khách Trung Quốc không phải cởi áo khoác khi nhập cảnh Việt Nam?

(www.Alouc.com) – Tại sao các du khách Trung Quốc mặc áo khoác có “bản đồ lưỡi bò” lại không phải cởi áo khoác khi làm thủ tục nhập cảnh dù phải cởi thắt lưng, giày… để soi chiếu?

Đây là câu hỏi rất nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thắc mắc. Không ít người cho rằng khi họ đi các chuyến bay quốc tế hay cả các chuyến nội địa của Việt Nam, cũng đều bị buộc phải cởi áo khoác, thắt lưng, đôi giày đang mang dưới chân trước khi qua cửa kiểm tra an ninh tại các sân bay.

Vậy thì tại sao số du khách Trung Quốc mặc áo khoác, che giấu áo thun mặc bên trong có hình “bản đồ lưỡi bò” lại không bị buộc phải cởi áo khoác lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh?

Trưa 15-5, tại sân bay quốc tế Cam Ranh, một trung tá công an cửa khẩu sân bay này đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vấn đề đang được quan tâm này.

Theo vị này, tất cả mọi người phải cởi áo khoác, thắt lưng, giày khi qua cửa kiểm tra an ninh và kiểm tra hành lý là trước khi chuẩn bị lên máy bay.

Việc kiểm tra an ninh bắt buộc này là nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Tuy nhiên, lúc hành khách xuống máy bay, theo tất cả các chuyến bay ở các sân bay, thì đều không phải kiểm tra hành lý nữa và cũng không kiểm tra an ninh giống như khi lên máy bay.

Do đó, hành khách không bị buộc phải cởi áo khoác khi xuống máy bay và lúc làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay.

Hành lý gởi theo chuyến bay được đưa ra băng chuyền và hành khách ra thẳng chỗ băng chuyền để nhận lại hành lý của mình và cũng không phải kiểm tra hành lý nữa.

Chiều 15-5, thượng tá Nguyễn Văn Quân, trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không sân bay quốc tế Cam Ranh, cũng trao đổi tương tự như sĩ quan công an cửa khẩu kể trên.

“Tất cả mọi người, dù đi các chuyến bay quốc tế hay bay nội địa, trước khi lên máy bay đều phải qua cửa kiểm tra an ninh, soi chiếu và thực hiện theo các yêu cầu quy định như cởi áo khoác, thắt lưng, giày… như bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã nêu. Nhưng khi hành khách xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh thì vẫn được theo dõi, kiểm tra nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, chứ không buộc phải cởi áo khoác, thắt lưng, giày nữa”, ông Quân cho biết.

Riêng đối với trường hợp một số du khách Trung Quốc mặc áo khoác che giấu “bản đồ lưỡi bò” khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh vào tối 13-5 vừa qua, theo thượng tá Nguyễn Văn Quân đó là” trường hợp hi hữu cho đến nay nhưng đã được phối hợp xử lý kịp thời”.

Hiện nay, Công an cửa khẩu Cảng hàng không sân bay quốc tế Cam Ranh đã bàn giao vụ việc vừa nêu cho Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, xử lý theo chức năng quản lý trên địa bàn nội địa, theo thượng tá Quân.

Theo Tuổi Trẻ