Home Cộng Đồng Sợ ô nhiễm, dân Trung Quốc đổ xô đi mua không khí đóng chai từ Canada
Cộng Đồng

Sợ ô nhiễm, dân Trung Quốc đổ xô đi mua không khí đóng chai từ Canada

BNPS.co.uk (01202 558833) Pic: AETHAER/BNPS A canny Brit's business plan is a breath of fresh air - he's selling bottled breeze to the Chinese for a gasp-inducing £80 a pop. The smog-plagued elite of Beijing, Zhuhai, and Shanghai are snapping up the decanters from Leo De Watts' firm Aethaer which farms fresh-air from across the UK. The 27-year-old describes his firm as the "Louis Vuitton or Gucci" of air, and his customers are gagging for the 580ml portions, despite them being 400 times more expensive then a bottle of water in China.

Dân Trung Quốc cũng vật lộn chống chọi với tình trạng ô nhiễm bằng cách biện pháp như mua máy lọc không khí, đeo bịt mặt thậm chí mua cả không khí đóng chai.

Năm 2015, tờ Telegraph đưa tin, công ty Vitality Air ở thành phố Edmonton, Canada bán các chai chứa không khí sạch sang nước ngoài.

Không khí sạch trong chai được lấy từ dãy núi Rocky, công viên quốc gia Banff, Canada, với giá 15 USD (~348.000 đồng/chai).

Vào thời điểm đó, đại diện công ty này cho hay, có lô hàng 500 chai không khí được bán hết trong vòng 4 ngày.

Trước đó, triệu phú Chen Guangbiao, người Trung Quốc đã lấy không khí sạch ở một số vùng tại Trung Quốc bán với giá 5 nhân dân tệ/lon (~16.000 đồng/lon).

Tháng 9/2012, các lon không khí sạch bắt đầu được ông Chen bán ra. Chỉ trong ngày đầu ra mắt đã thu về 800 USD (~18,6 triệu đồng).

Vào thời điểm đó, ông cho hay, nếu nỗ lực nghiêm túc, doanh thu hơn 100 triệu USD trong năm đầu không là vấn đề.

Tháng 9/2017, John Dickinson và Ruygrok (đồng sáng lập công ty Green and Clean Air ở Australia) thu gom không khí sạch rồi đóng chai để bán.

Không khí sạch được lấy từ các khu vực như Gold Coast, núi Blue Mountains, thung lũng Tassie và Yarra.

Mức giá bán mỗi chai là 20 USD – 30 USD (~465.000 đồng – 697.000 đồng).

Năm 2016, chàng trai Leo De Watts (27 tuổi, Anh) bán không khí sạch với giá 80 bảng/chai (~2,2 triệu đồng) thu về nhiều tiền.

Không khí sạch được lấy từ vùng nông thôn nước Anh. Các chai có dung tích 580ml.

Sản phẩm của Leo De Watts được bán cho khách hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc).

BNPS.co.uk (01202 558833)
Pic: AETHAER/BNPS
A canny Brit’s business plan is a breath of fresh air – he’s selling bottled breeze to the Chinese for a gasp-inducing £80 a pop.
The smog-plagued elite of Beijing, Zhuhai, and Shanghai are snapping up the decanters from Leo De Watts’ firm Aethaer which farms fresh-air from across the UK.
The 27-year-old describes his firm as the “Louis Vuitton or Gucci” of air, and his customers are gagging for the 580ml portions, despite them being 400 times more expensive then a bottle of water in China.

Anh bắt đầu lái ô tô đi lấy không khí sạch từ 5h sáng. Trên xe có nhiều chai rỗng, không khí được thu bằng túi lớn sau đó cho vào chai rồi đóng lại đem bán cho khách hàng.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *