Home Cộng Đồng Quốc gia trục xuất quan chức WHO vì cảnh báo hạn chế tụ tập trong dịch Covid-19
Cộng Đồng

Quốc gia trục xuất quan chức WHO vì cảnh báo hạn chế tụ tập trong dịch Covid-19

Quốc gia này đã đuổi các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra khỏi lãnh thổ sau những cảnh báo về nhiều cuộc tuần hành chính trị đông đúc của người dân liên quan đến sự kiện bầu cử tổng thống.

Walter Kazadi Mulombo – quan chức đại diện WHO tại Burundi – một quốc gia thuộc khu vực Đông Phi, đã bị buộc rời khỏi nước này vì bày tỏ lo ngại về những cuộc tụ tập của người dân có thể tiềm ẩn nguy cơ lây lan Covid-19.

Trong bức thư gửi tới trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Phi, Bộ Ngoại giao Burundi tuyên bố ông Walter Kazadi Mulombo cùng 3 chuyên gia WHO là những người “không được chào đón” và buộc phải rời khỏi.

Động thái của Burundi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Walter Kazadi Mulombo bày tỏ quan ngại về những cuộc tụ tập tuần hành trước thềm bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Phi.

Ông Mulombo hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Ông Walter Kazadi Mulombo – quan chức đại diện WHO tại Burundi (ảnh: AP)

Bà Matshidiso Moeti – Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, cho biết, ông Mulombo là một người mẫn cán và rất có năng lực. Bà Matshidiso Moeti nói thêm rằng WHO đang cố gắng liên lạc với Burundi để làm rõ quyết định mà nước này đưa ra.

Tổng thống Burundi – ông Pierre Nkurunziza, đã tổ chức những cuộc vận động tranh cử từ tháng trước. Nhiều người dân tại Burundi đã tham gia các cuộc tuần hành chính trị nhằm bày tỏ sự ủng hộ với tổng thống đương nhiệm đã giữ chức vụ này kể từ năm 2005.

Người đứng đầu Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Phi – John Nkengasong, đã gọi quyết định của Burundi là “sự cố đáng tiếc”.

Ông John Nkengason cho rằng, những khác biệt về quan điểm của WHO và nước sở tại nên được giải quyết bằng đối thoại thay vì làm ảnh hưởng đến việc xử lý dịch bệnh.

“Chúng tôi không hài lòng với quyết định trục xuất quan chức WHO của Burundi. Chúng ta chỉ có thể thắng cuộc chiến với Covid-19 khi hành động cùng nhau. Chúng ta rất cần kiến thức và chuyên môn đến từ WHO. Các quốc gia nên cân nhắc và hành động cho đúng đắn”, ông John Nkengason nói.

Tụ tập tuần hành chính trị tại Burundi bất chấp nguy cơ lây lan Covid-19 (ảnhh: AP)

Đến ngày 15.5, Burundi ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên nhiều chuyên gia lo ngại con số thực tế có thể còn nhiều hơn. Một số quan chức tại Burundi đang bị các nhóm nhân quyền và chăm sóc sức khỏe cáo buộc lợi dụng niềm tin vào sự bảo trợ của thần thánh để hạ thấp mối nguy dịch bệnh.

Bầu cử tổng thống tại Burundi sẽ được tổ chức vào ngày 20.5.

“Tổ chức bầu cử trong thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ Covid-19 lây lan và việc phòng chống dịch bệnh sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu những người tham gia bỏ phiếu duy trì khoảng cách thì rủi ro lây nhiễm có thể được giảm bớt, ngược lại, họ có thể gặp nguy hiểm”, ông John Nkengason nhận xét.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *