Home Cộng Đồng Ông Trump “khổ” vì 3 cuộc khủng hoảng ập đến cùng một lúc
Cộng Đồng

Ông Trump “khổ” vì 3 cuộc khủng hoảng ập đến cùng một lúc

Với ba cuộc khủng hoảng liên tiếp dồn đến trước thềm bầu cử, ông Trump đang rơi vào tình thế chính trị hiểm nghèo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông vẫn có “cửa” thoát và lật ngược thế cờ, theo Reuters.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục vượt qua “bão chồng bão”. Mới đây nhất, ông Trump vừa “thoát” phiên luận tội tại Thượng viện.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó, ông Trump hiện phải đương đầu với 3 cuộc khủng hoảng kéo tới cùng một lúc: Dịch Covid-19 – khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong thế kỷ qua, số người Mỹ thất nghiệp ở mức tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại khủng hoảng năm 1930 và bất ổn xã hội lớn nhất ở Mỹ kể từ những năm 1960.

Tổng thống Donald Trump đang ở thế bất lợi trước thềm bầu cử (ảnh: Reuters)

Trong tuần qua, những phản ứng của ông Trump đối với các cuộc biểu tình, bạo loạn sau cái chết của người đàn ông da đen bị cảnh sát đè cổ liên tục vấp phải chỉ trích từ đảng đối lập, lãnh đạo tôn giáo, thậm chí là cả một số nghị sĩ của đảng Cộng hòa.

Chiến dịch tái tranh cử – một trong những mục tiêu mà Tổng thống Trump quan tâm nhất hiện nay – cũng đang chứng kiến nhiều bất lợi. Nhiều cử tri đang chỉ trích phản ứng của ông trước Covid-19 – dịch bệnh khiến gần 109.000 người Mỹ tử vong.

40 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ và đây cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bất ổn xã hội tăng cao trong những ngày qua.

Đối thủ ông Trump – cựu Phó Tổng thống Joe Biden – đã đẩy mạnh hoạt động tranh cử sau khi những biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội vì Covid-19 được dỡ bỏ và đang giành được lợi thế.

Biểu tình, bạo loạn đang là khủng hoảng xã hội lớn nhất ở Mỹ kể từ những năm 1960 (ảnh: SCMP)

Những cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy, nhiều cử tri và nghị sĩ lưỡng đảng không hài lòng với cảnh báo điều quân đội để ngăn chặn biểu tình của ông Trump. Việc Tổng thống Mỹ sử dụng hơi cay giải tán đám đông để đến nhà thờ chụp ảnh cùng cuốn kinh thành cũng bị xem là “lợi dụng tôn giáo”.

Tuy nhiên, đa số nghị sĩ của đảng Cộng hòa (đảng mà ông Trump là thành viên) cho rằng, Tổng thống Mỹ vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ. Điều quan trọng nhất là ông Trump phải đưa kinh tế Mỹ đi lên sau đại dịch.

Thêm vào đó, nếu các cuộc biểu tình, bạo loạn vẫn nổ ra dữ dội thì phản ứng cứng rắn của ông Trump sẽ trở nên hợp lý và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Một nguồn tin thân cận trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng, các cuộc biểu tình đã thu hút sự chú ý của dư luận khỏi dịch Covid-19 và giúp chính quyền của Tổng thống bớt nhận thêm chỉ trích.

“Ông Trump có thể giành lại lợi thế nếu kinh tế Mỹ được mở lại và số người có việc làm tăng lên từ giờ cho tới cuối mùa thu”, nguồn tin giấu tên nói.

55% người Mỹ được hỏi nói họ không tán thành cách xử lý biểu tình của ông Trump, trong số này lại có 40% bày tỏ quan điểm phản đối hoàn toàn.

Còn 5 tháng nữa bầu cử Mỹ sẽ bắt đầu. Nhiều tình huống có thể xảy ra nhưng hiện tại, ông Trump đang ở trong thế rất bất lợi vì 3 cuộc khủng hoảng đến cùng một thời điểm.

Mặc dù ông Biden được cho là đang chiếm ưu thế, song vào năm 2016, bà Clinton cũng được đánh giá cao hơn ông Trump và phần thắng cuối cùng lại thuộc về tỷ phú Mỹ.

 “Tôi tin rằng ông Trump sẽ được bầu lại. Chứng khoán Mỹ đã tăng gần 40% kể từ sau thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất hồi tháng 3. Điều này cho thấy mọi thứ có thể không tệ như mọi người nghĩ”, Craig Robinson – cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Iowa – nhận định.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *