Home Cộng Đồng Doanh nhân Anh bị gọi là ‘kẻ siêu lây nhiễm’ virus corona
Cộng Đồng

Doanh nhân Anh bị gọi là ‘kẻ siêu lây nhiễm’ virus corona

Các quan chức y tế đang chịu áp lực phải tiết lộ chi tiết về lộ trình của người đàn ông Anh được mệnh danh là “kẻ siêu lây lan” virus corona.

Doanh nhân giấu tên, người nhiễm virus ở Singapore, hiện được biết đã lây nhiễm ít nhất bảy người Anh tại một khu nghỉ mát trượt tuyết của Pháp, trước khi trở về Brighton và bị ốm khoảng năm ngày sau đó.

Theo Telegraph, những người mà ông này nhiễm bệnh bao gồm người thứ tư mắc bệnh ở Anh và bệnh nhân ở Tây Ban Nha và Pháp, tất cả những người này được cho là đã ở cùng “kẻ siêu lây nhiễm” ở Pháp.

Nhưng các cơ quan y tế đã từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về lộ trình của người đàn ông trong suốt năm ngày ông ta ở Anh trước khi xuất hiện các triệu chứng – tất cả những gì được biết là ông ta đã dành hai giờ trong một quán rượu địa phương vào đêm trước khi gục ngã vì dịch bệnh.

Doanh nhan Anh bi goi la 'ke sieu lay nhiem' virus corona hinh anh 1 skynews_coronavirus_singapore_4916092.jpg
Người Anh giấu tên đã nhiễm virus khi ở Singapore. Ảnh: Sky News.

Hôm 9/2, có thông tin cho biết người đàn ông đã đi lại bằng máy bay của hãng EasyJet từ Geneva đến Gatwick trên chuyến bay lúc 18h50 vào ngày 28/1. Hãng hàng không giá rẻ cho biết họ đã được Bộ Y tế thông báo vào tối 6/2. Bộ Y tế cho biết tất cả hành khách ngồi gần người đàn ông đã được liên lạc và nhận lời khuyên.

Bộ Y tế Anh đang bị chỉ trích vì từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về nơi ở của “kẻ siêu lây nhiễm” trong thời kỳ mà ông này có khả năng bị lây nhiễm.

Các quan chức y tế cho biết họ đang theo dõi bất cứ ai ở cách ông này khoảng 2 m trong hơn 15 phút trong hai tuần trước khi được chẩn đoán, bao gồm cả những người trên chuyến bay với ông ta. Những người không được liên lạc và không có tiếp xúc gần không cần lo ngại.

Nhưng quan điểm này bị nghi ngờ trong bối cảnh lo ngại rằng virus dường như dễ lây lan hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

5 ngày lây nhiễm trước khi phát bệnh

Người đàn ông trung niên nhiễm virus trong một hội nghị ở Singapore trước khi bay đến Alps để nghỉ ngơi bốn ngày với bạn bè.

Trong thời gian nghỉ ngắn, ông đã lây nhiễm cho bảy người, bao gồm nhà tư vấn môi trường Bob Saynor, 48 tuổi, và con trai chín tuổi của ông. Hai trong số các trường hợp chỉ được xác định vào ngày 9/2; một người đã bay trở về nhà của anh ta gần Palma ở Majorca và người kia đã trở về London.

Bà Catriona, vợ của ông Saynor, đang ở một bệnh viện ở Anh, mặc dù không rõ liệu bà có phải là trường hợp mới nhất được chẩn đoán ở Anh hay không.

Khu nghỉ mát trượt tuyết nơi bùng phát dịch bệnh đã bị đóng cửa.

Doanh nhan Anh bi goi la 'ke sieu lay nhiem' virus corona hinh anh 2 skynews_coronavirus_les_contamines_montjoie_4915209.jpg
Les Contamines-Montjoie, nơi năm người quốc tịch Anh được chẩn đoán nhiễm virus. Ảnh: Sky News.

Mãi đến ngày 2/2, năm ngày sau khi trở về, doanh nhân mới ngã bệnh. Cục Y tế Quốc gia đã cho ông này cách ly tại Bệnh viện Hoàng gia Sussex, trước khi chuyển đến London để điều trị chuyên khoa.

Ông này vẫn cảm thấy ổn khi ghé thăm quán rượu địa phương trước khi thực sự đổ bệnh. Ông đã dành hai giờ tại The Grenadier ở Hove tối 1/2.

Năm thành viên của nhóm nhân viên làm việc tối hôm đó đã được thông báo về việc tự cách ly, trong khi một sinh viên tại Học viện Cộng đồng Portslade Aldridge gần đó, người được cho là đã tiếp xúc với người đàn ông, đã được khuyên nên cách ly trong hai tuần.

Lần theo dấu vết của “kẻ siêu lây nhiễm”

Giáo sư Richard Tedder, giáo sư thỉnh giảng về virus học tại Đại học Hoàng gia London, cho biết việc virus này có thể đã được truyền qua một người mà không có triệu chứng cho thấy dịch bệnh có thể tồi tệ hơn SARS và biến thành đại dịch.

Với các phương pháp thử nghiệm hiện tại, “chúng tôi thực sự mù mờ nếu đó là trường hợp virus corona có thể lây truyền qua những người không có triệu chứng”, ông nói.

Người dân Brighton bày tỏ sự tức giận trước việc chính quyền từ chối cung cấp thêm thông tin.

Doanh nhan Anh bi goi la 'ke sieu lay nhiem' virus corona hinh anh 3 skynews_coronavirus_china_shanghai_4915194.jpg
Một hành khách đeo mặt nạ tại ga đường sắt Thượng Hải. Ảnh: Sky News.

Valerie Painter, bệnh nhân thông thường tại Bệnh viện Hoàng gia Sussex, cho biết: “Dân cư của Brighton và Hove rất dày đặc. Chúng tôi sống san sát nhau trên những con đường nhỏ hẹp”. “Người này đã ở đâu trên xe buýt và xe lửa? Cơ quan chức năng đang lần theo những dấu vết gì”, cô đặt câu hỏi.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Anh cho biết đang liên hệ với những người có tiếp xúc gần với bất kỳ trường hợp nào đã được xác nhận ở Anh để cung cấp cho họ lời khuyên về sức khỏe và đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Pháp.

Bộ Y tế Anh cho biết họ sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng bệnh nhân, chẳng hạn như lộ trình của bất kỳ cá nhân nào là một phần của cuộc điều tra y tế công cộng.

Các trường hợp mới được xác nhận khi chiếc máy bay thứ hai và cuối cùng chở công dân Anh di tản khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã hạ cánh ở Oxfordshire.

Chuyến bay, với hơn 200 người trên máy bay, bao gồm một số công dân nước ngoài, đã đến RAF Brize Norton ngay trước 7h30 sáng 9/2, đưa người di tản đến một trung tâm hội nghị ở Milton Keynes.

Số người chết ở Trung Quốc do virus hiện ở mức 904, vượt qua số người tử vong do Sars trong năm 2002 – 2003.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *