Home Cộng Đồng Nữ sinh Trung Quốc bán trứng trả nợ 9.000 USD
Cộng Đồng

Nữ sinh Trung Quốc bán trứng trả nợ 9.000 USD

Người bán trứng được kiểm tra trình độ học vấn, sức khỏe, đôi lúc cả ngoại hình, trước khi uống thuốc kích trứng và làm thủ thuật. 

Nữ sinh giấu tên, đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tiết lộ với The Paper rằng cô đã bán tổng cộng 29 quả trứng trong hai lần khác nhau để có tiền trả khoản nợ 60.000 nhân dân tệ (9.000 USD). Theo lời khai của nữ sinh này, cô phải uống thuốc hơn 10 ngày để kích trứng trước khi được bác sĩ làm thủ thuật lấy trứng ra khỏi cơ thể mà không gây tê.

Nữ sinh viên bất chấp các tác dụng phụ do thuốc kích trứng gây ra để có tiền trả nợ. Ảnh minh họa: Nextshark. 

Nữ sinh bất chấp các tác dụng phụ do thuốc kích trứng gây ra để có tiền trả nợ. Ảnh minh họa: Nextshark.

Đây là vụ việc gần nhất trên thị trường “chợ đen” chuyên mua bán trứng ở Trung Quốc. Người bán trứng thường là sinh viên đại học. Người mua là các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhưng vẫn muốn có hai con sau khi chính phủ dỡ bỏ chính sách một con.

Thông thường, một phụ nữ chỉ rụng một quả trứng mỗi tháng. Các loại thuốc kích trứng có thể gây ra tác dụng phụ như thay đổi tâm trạng, buồn nôn và tăng nguy cơ sẩy thai. Việc phụ nữ bán trứng được cho là phạm pháp ở Trung Quốc, tuy nhiên, họ vẫn có thể hiến tặng trứng tối đa ba lần. Các cơ sở và nhân viên y tế cũng bị cấm thực hiện các ca mang thai hộ song ngành này vẫn phát triển mạnh trên thị trường chợ đen.

Theo số liệu của Nghiên cứu gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu 2017, cứ 100.000 phụ nữ Trung Quốc lại có 2.700 người vô sinh. Trong khi đó, số liệu chính thức từ Hiệp hội Dân số Trung Quốc ước tính tỷ lệ hiếm muộn của các cặp vợ chồng dao động từ 10 đến 15%, tăng 3% so với 20 năm trước.

Theo The Paper, các quảng cáo tìm kiếm sinh viên bán trứng của các công ty bất hợp pháp có thể được tìm thấy tại một số trường đại học ở Vũ Hán, và thường được dán trong khu ký túc xá dành cho sinh viên nữ. Giá cả thường từ 10.000 đến 50.000 tệ mỗi lần làm thủ thuật bán trứng, và thời gian thường trong vòng 12 ngày.

Nữ sinh viên trên cho hay cô không biết cụ thể mỗi lần mình được trả bao nhiêu, chỉ biết rằng sau hai lần cô đã có đủ 60.000 tệ (9.000 USD) trả nợ.

“Họ sẽ kiểm tra trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe của bạn. Một số còn cân nhắc cả yếu tố ngoại hình và chiều cao”, cô tiết lộ.

Trước hai lần bán trứng, nữ sinh được kiểm tra trong vài ngày ở bệnh viện nhưng cho biết quy trình lấy trứng được tiến hành tại một phòng khám bất hợp pháp của công ty môi giới.

“Lần đầu tiên là ở Thượng Hải, tôi uống thuốc kháng viêm trong ba ngày sau khi làm thủ thuật. Lần thứ hai ở Vũ Hán, tôi được truyền thuốc kháng viêm 4 ngày”, nữ sinh chia sẻ.

Năm 2017, một thiếu nữ ở tỉnh Quảng Đông suýt chết sau khi bán trứng với giá 15.000 tệ. Cô gái bị ốm ba ngày sau khi được tiêm truyền kích trứng và phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ cho biết buồng trứng cô bị tổn thương nặng nề. Hai nhân viên của công ty môi giới này bị tống giam 1 năm 10 tháng vì hành nghề bất hợp pháp.

Theo ngoisao.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *