Home Tin Nước Úc Sydney 2 sinh viên Sydney “liều mình” tới Triều Tiên cắt tóc vì muốn tìm ra sự thật
SydneyTin Nước Úc

2 sinh viên Sydney “liều mình” tới Triều Tiên cắt tóc vì muốn tìm ra sự thật

(www.Alouc.com) – 2 người bạn Sydney đã bay tới Triều Tiên để cắt được kiểu tóc “hipster” và trong quá trình này, họ đã chứng minh là bạn không nên tin vào mọi thứ bạn đọc được về chế độ Kim Jong-un.

2 sinh viên ĐH Sydney là Aleksa Vulovic (24 tuổi) và Alex Apollonov (25 tuổi), đã được truyền cảm hứng để thực hiện chuyến đi này thông qua những tin tức về việc Triều Tiên áp dụng luật cắt tóc nghiêm ngặt với công dân.

Một trong những câu chuyện được lan truyền cho biết phụ nữ và đàn ông tại nước này mỗi giới chỉ có 14 kiểu tóc để lựa chọn và kiểu tóc của lãnh đạo Kim Jong-un “bị cấm”.

Một câu chuyện khác, được đăng tải trên vài website tin tức uy tín năm 2014, nói rằng tất cả đàn ông Triều Tiên được lệnh phải cắt tóc giống Kim Jong-un.

Để tìm ra sự thật đằng sau những tin đồn này, 2 người bạn Sydney này mỗi người phải trả 2.000 AUD để thực hiện chuyến đi kéo dài 6 ngày tới Triều Tiên, diễn ra vào tháng 7/2016.

Không lâu sau khi hạ cánh xuống Bình Nhưỡng, Vulovic đã đăng ký cắt tóc tại một salon do hướng dẫn viên giới thiệu.

Anh đưa cho thợ cắt tóc xem một bức ảnh “kiểu tóc hipster kèm râu phong cách”, một lựa chọn khác biệt so với những kiểu tóc “được nhà nước

phê duyệt” trong một vài tin tức.

2 sinh viên Sydney liều mình tới Triều Tiên cắt tóc

2 sinh viên Sydney chọn một kiểu tóc lạ để cắt tại Triều Tiên.

Cô thợ cắt tóc vui vẻ, bắt đầu cắt tỉa mái tóc dài đến vai của chàng sinh viên này.

“Nó đẹp hơn bất cứ kiểu tóc nào tôi từng cắt ở Úc”, Vulovic chia sẻ trải nghiệm. Anh nói thêm rằng có “một số người dân địa phương” ở trong salon thời điểm đó.

Chàng trai 24 tuổi cho biết sau trải nghiệm nay, anh bị thuyết phục rằng những câu chuyện về luật cắt tóc tại Triều Tiên là không có, đó là “một trò lừa bịp”

“Điều này chứng tỏ người đọc nên quan tâm nhiều hơn tới các phương tiện truyền thông chính thống của nước này”, anh nói.

Anh Vulovic và Apollonov, đến từ Epping, đã ghi lại trai nghiệm này bằng một camera SLR trong đoạn video kéo dài 20 phút, The Haircut: A North Korean Adventure (tạm dịch “Cắt tóc: Một cuộc phiêu lưu ở Triều Tiên).

Họ nói rằng việc quay phim bằng chiếc camera vừa phải cho phép họ tránh bị quan chức thẩm vấn. Phía chính quyền Triều Tiên chỉ cho phép khách du lịch ghi hình một cách hạn chế.

“Tôi đoán chúng tôi trông giống như những khách du lịch bình thường”, Vulovic nói.

2 sinh viên Sydney liều mình tới Triều Tiên cắt tóc

Hiện chính quyền Triều Tiên vẫn chưa liên lạc với 2 chàng sinh viên để phản hồi về đoạn video.

Kể từ khi đăng lên Youtube hồi tuần trước, The Haircut đã thu hút được gần 20.000 lượt xem.

Chính quyền Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ khiếu nại chính thức nào, Vulovic cho biết.

“Chúng tôi đã phạm luật cho nên tôi vẫn do dự để trở lại đó”.

Căng thẳng chính trị tại Triều Tiên tiếp tục gia tăng khi nước này cảnh báo Mỹ là họ sẽ tiến hành thử hạt nhân “vào bất cứ lúc nào”.

Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân trong 11 năm qua và được cho là đang tiến tới mơ ước chế tạo một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới lục địa Mỹ.

Smart Traveller tiếp tục khuyến cáo các công dân Úc “xem xét nhu cầu du lịch” tới Triều Tiên.

“Những người nước ngoài có thể bị bắt, giam giữ hoặc trục xuất vì những hoạt động vốn không bị xem là phạm tội tại Úc, bao gồm các hoạt động chính trị và tôn giáo không phép, du lịch trái phép hoặc tương tác với người dân mà không được phép”, website này tuyên bố.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...