Home Cộng Đồng NÓNG: Loạt ảnh nhà nước hồi giáo IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines
Cộng Đồng

NÓNG: Loạt ảnh nhà nước hồi giáo IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines

(www.Alouc.com) – Phiến quân Maut có liên hệ với IS đã đụng độ với lực lượng an ninh Philippines ở thành phố Marawi. Sáng 23.5, quân đội Philippines đã rút hầu hết khỏi thành phố, khiến Marawi trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á rơi vào tay IS.

Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 1

Chiến binh khủng bố có vũ trang kiểm soát được trung tâm thành phố và thiết lập rào chắn ở một số quận. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 2
Phiến quân tấn công và đốt cháy một nhà tù cùng nhiều công trình khác trong thành phố. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 3
2 binh sĩ và 1 cảnh sát Philippines thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Chưa có báo cáo về thương vong của dân thường. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 4
Cờ IS xuất hiện ở Marawi. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 5
Khoảng 500 phiến quân Maut có liên hệ với IS đang có mặt ở Marawi. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 6
IS hiện diện trên phố. Chúng chiếm giữ nhà tù chính ở Marawi và thả hàng trăm tù nhân. Nhiều người trong số này ủng hộ và có thể gia nhập IS. (Ảnh: Al-Masdar News)
Loạt ảnh IS chiếm thành phố đầu tiên ở Philippines ảnh 7
Ảnh: Al-Masdar News