Home Cộng Đồng Người Malaysia mua hàng chục nghìn khẩu trang gửi sang giúp Trung Quốc
Cộng Đồng

Người Malaysia mua hàng chục nghìn khẩu trang gửi sang giúp Trung Quốc

Người Malaysia bắt đầu săn lùng khẩu trang không chỉ cho bản thân mà còn để gửi sang cho bạn bè ở Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona đang lây lan.

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế, bao gồm khẩu trang và kính, quần áo bảo hộ, theo South China Morning Post.

Trong khi đó, chuyên gia tư vấn Carine Wong đã đi hàng trăm km, gọi hàng chục cuộc gọi và trao đổi hàng loạt tin nhắn chỉ với một mục đích: kiếm thêm khẩu trang để mang về Trung Quốc.

Wong cho biết ban đầu cô chỉ muốn tìm khẩu trang cho giảng viên, những người phải tiếp xúc với nhiều sinh viên. “Tôi đã hỏi mọi người xung quanh và đăng câu hỏi của mình trong nhiều nhóm khác nhau trên mạng. Tôi nhận thấy có rất nhiều người giống tôi”, cô nói thêm.

Wong đã lái xe gần 100 km mỗi ngày để kiếm thêm khẩu trang. “Tôi đã để lại số điện thoại liên lạc của mình tại tất cả các hiệu thuốc mà tôi vào”, cô nói.

“Sau đó, một người bạn Trung Quốc làm việc cho chính phủ đã hỏi liệu tôi có thể tìm nguồn cung từ Malaysia không”, Wong cho biết. Cho đến nay, Wong đã gửi về hơn 100 thùng khẩu trang cho Trung Quốc.

Nguoi Malaysia mua hang chuc nghin khau trang gui sang giup Trung Quoc hinh anh 1 vu_han_khau_trang_ap.jpg
Người dân mua vật tư y tế tại một cửa hàng ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Tương tự Wong, bác sĩ Lim Ze Shun cũng đã gửi vô số vật tư y tế đến Trung Quốc. “Tôi đã đọc tin tức về sự bùng phát dịch bệnh và biết rằng nhiều bệnh viện ở Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu các mặt hàng này. Vì vậy, tôi đã cố gắng giúp đỡ và liên lạc với các nhà cung cấp mà tôi biết”, ông nói.

Bác sĩ Lim đã gửi hàng chục nghìn khẩu trang, 200 hộp găng tay, hơn 2.000 bộ đồ bảo hộ và rượu để sử dụng trong y tế kể từ hôm 27/1.

Khi được hỏi liệu có lo lắng về việc bị người Malaysia chỉ trích vì làm thất thoát vật tư y tế hay không, bác sĩ 32 tuổi ở Kuala Lumpur cho biết Trung Quốc đang có nhu cầu cấp thiết hơn đối với các mặt hàng này.

“Chúng tôi có hệ thống y tế toàn diện và đủ nguồn lực. Qua đánh giá về tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa được thực hiện ở Malaysia, người dân ở đây không phải hoảng sợ”, ông nói thêm.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *