Home Cộng Đồng Mỹ: Mong giải độc đắc tỷ đô, công ty chi cả ‘núi’ tiền mua vé số cho 50.000 nhân viên
Cộng Đồng

Mỹ: Mong giải độc đắc tỷ đô, công ty chi cả ‘núi’ tiền mua vé số cho 50.000 nhân viên

Các Giám đốc điều hành (CEO) của Raising Cane đã quyết định chi thêm 100.000 đô la Mỹ để mua vé số cho 50.000 nhân viên, sau khi công ty xổ số Mega Millions không tìm được người trúng thưởng trong đợt quay số tối thứ Ba (26/7).

Trước đó, tập đoàn này đã chi 100.000 đô la Mỹ để mua vé số cho các nhân viên trước đợt quay thưởng tối 26/7.

Sau khi không tìm được người trúng giải vào tối thứ Ba, Mega Millions ước tính giải độc đắc cho kỳ quay số tối thứ Sáu (29/7) sẽ lên tới 1,28 tỷ đô la – lớn thứ 2 trong lịch sử công ty này.

“Lần trước, các nhân viên của chúng tôi đã rất hồi hộp”, đồng Giám đốc điều hành AJ Kumaran nói với The Washington Post. “Vì vậy chúng tôi quyết định thử vận may một lần nữa.”

Mỹ: Mong giải độc đắc tỷ đô, công ty chi cả núi tiền mua vé số cho 50.000 nhân viên - Ảnh 1.

Đồng Giám đốc điều hành AJ Kumaran. Ảnh: Washington Post

Người trúng giải độc đắc của Mega Millions có thể chọn thanh toán một lần bằng tiền mặt, với số tiền hơn 747 triệu đô la. Nếu một nhân viên của Raising Cane sở hữu tấm vé trúng giải, các CEO của công ty sẽ chia đều số tiền này cho các nhân viên, tức là mỗi nhân viên sẽ được nhận khoảng 15.000 đô la.

Raising Cane cho biết khoản tiền này sẽ có ý nghĩa to lớn với các nhân viên trong thời buổi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, quyết định chi tổng cộng 200.000 đô la để mua vé số của các CEO cũng đã vấp phải sự thắc mắc của không ít người.

Ông đã chi 100.000 đô la để mua vé số và ông đã thua. Giờ ông lại muốn thử vận may tiếp? Tại sao không chia 200.000 đô la cho các nhân viên ngay từ đầu?”, phóng viên John Berman của CNN đặt câu hỏi.

“Với 100.000 đô la, thì tương ứng mỗi người là 2 đô la. Nếu bạn nghĩ theo cách đó thì mỗi người chỉ được nhận vài đô la. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày và chúng tôi làm điều này để mang lại niềm vui cho họ, cũng như để họ thử vận may.”

Ý tưởng mua xổ số nhen nhóm vào tuần trước, khi Mega Millions thông báo giải độc đắc của họ đã tăng lên thành một trong những giải lớn nhất trong lịch sử. Lập tức, Kumaran đề xuất lãnh đạo công ty mua vé số. Tuy nhiên, tổng cố vấn của công ty không mấy hào hứng với ý tưởng này.

Không nản lòng, Kumaran thúc giục CEO kiêm người sáng lập tập đoàn, Todd Graves, mua vé bằng tiền túi. Sau đó, các lãnh đạo Raising Cane phải rút tiền mặt từ 4 ngân hàng khác nhau và đến 2 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Dallas để in vé. Việc in 50.000 tấm vé kéo dài khoảng 10 giờ đồng hồ.

Trong lần mua vé số thứ 2, Kumaran không còn phải cầm tiền mặt đến cửa hàng tiện lợi mà đã được tạo điều kiện chuyển khoản. Nhưng quá trình in vé cũng không nhanh hơn là mấy, vẫn mất khoảng 8h đồng hồ.

Theo Washington Post, khả năng trúng giải độc đắc trong đợt quay số thứ Sáu là khoảng 1/303 triệu.

Theo The Washington Post, USA Today

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *