Home Cộng Đồng Gia đình tỷ phú Trung Quốc nói ‘bị lừa’ chi 6,5 triệu USD cho con vào đại học Mỹ
Cộng Đồng

Gia đình tỷ phú Trung Quốc nói ‘bị lừa’ chi 6,5 triệu USD cho con vào đại học Mỹ

Gia đình của tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao cho hay mình bị lừa chuyển tiền sau khi con gái đỗ vào đại học Stanford.

Trong một thông báo thông qua luật sư hôm 3/5, người phụ nữ tên Zhao, mẹ của nữ sinh này, thừa nhận số tiền trên đã được gửi đến quỹ của Singer, chủ sở hữu công ty tư vấn đào tạo dự bị đại học Edge College & Career Network. Tuy nhiên, bà giải thích rằng mình đã nhờ Singer từ vấn vì không rành rọt về quá trình xét tuyển vào các đại học ở Mỹ.Yusi Zhao, con gái của tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao, chủ tịch công ty Dược phẩm Shandong Buchang, là một trong nhiều sinh viên bị cáo buộc chi tiền để chạy vào các trường đại học danh giá của Mỹ. Gia đình của Yusi được cho là đã chuyển tới 6,5 triệu USD cho William “Rick” Singer, kẻ cầm đầu đường dây.

Yusi Zhao, con gái của tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao, bị cáo buộc chạy vào đại học Stanford, Mỹ. Ảnh: SCMP

Yusi Zhao, con gái của tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao, bị cáo buộc chạy vào đại học Stanford, Mỹ. Ảnh: SCMP

Sau khi con gái đỗ vào đại học Stanford, Singer đã yêu cầu bà đóng góp cho trường thông qua quỹ của ông ta. Khoản tiền này là để “trả lương cho các nhân viên, các học bổng, chương trình thể thao và giúp đỡ các sinh viên không đủ khả năng tài chính để theo học Stanford”.

Theo người phụ nữ, công ty của Singer chỉ tư vấn về giáo dục mà không đảm bảo rằng con gái bà sẽ đỗ đại học Mỹ. Tuy nhiên, bà cho hay Yusi cũng có thành tích học tập lẫn ngoại khóa tốt và được một số trường của Mỹ mời nhập học.

“Từ khi các sự việc liên quan đến ông Singer và quỹ của ông ta được báo cáo rộng rãi, bà Zhao mới nhận ra mình đã bị lừa, sự hào phóng của bà ấy đã bị lợi dụng và con gái của bà ấy trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo”, thông cáo từ luật sư có đoạn.

Trong một thông cáo riêng, tỷ phú Zhao Tao khẳng định việc học của con gái ở Mỹ là vấn đề của gia đình và cá nhân, không liên quan gì tới công ty dược.

Một video quay từ năm 2017 và đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy Yusi từng kể lại việc cô đỗ vào trường Stanford nhờ nỗ lực học hành.

“Năm nay, tôi đã được nhận vào học tại Stanford. Tôi muốn nói rằng mình thực sự may mắn”, Yushi nói. “Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi đã đỗ vào Stanford nhờ nỗ lực chăm chỉ của bản thân. Ở trường tiểu học tôi học không giỏi nhưng bây giờ tôi có thể đỗ vào Stanford nhờ siêng năng”.

Tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania năm 2017. Ảnh: NY Times

Tỷ phú Trung Quốc Zhao Tao chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania năm 2017. Ảnh: NY Times

50 người đã bị truy tố trong vụ gian lận lớn nhất liên quan đến các trường đại học Mỹ. Nhiều người nổi tiếng như hai nữ diễn viên Hollywood Lori Loughlin và Felicity Huffman cũng dính vào bê bối này, nhưng không ai chi nhiều tiền cho Singer bằng gia đình tỷ phú Zhao Tao.

Singer, 58 tuổi, đã thừa nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và cản trở công lý. Ông này đã nhận 25 triệu USD từ hàng chục cá nhân suốt gần một thập niên và dùng số tiền này để hối lộ huấn luyện viên thể thao, ban giám hiệu các trường trung học, nhằm tạo hồ sơ vận động viên giả cho con cái khách hàng để những học sinh này được vào các đại học danh tiếng.

Yusi, sinh viên năm hai, bị trường Stanford đình chỉ học hồi tháng ba nhưng cả cô lẫn các thành viên trong gia đình đều không bị truy tố. Theo các công tố viên, Singer đã cố gắng thuyết phục Yusi vào đội bơi thuyền của trường và hối lộ cho huấn luyện viên đội bơi thuyền là John Vandemoer. Vandemoer đã thừa nhận tội nhận hối lộ.

Trong khi đó, trường Stanford tuyên bố không nhận tiền và không biết gì về sự việc trước khi báo chí đăng tin. “Điều quan trọng phải làm rõ là Stanford không nhận 6,5 triệu USD từ Singer hay từ gia đình của sinh viên có liên hệ với Singer”, thông cáo của trường viết.

Singer dự kiến bị kết án vào tháng 6.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *