Home Cộng Đồng Đề nghị tử hình cả 5 đối tượng trong băng ma túy xuyên Việt – Úc
Cộng Đồng

Đề nghị tử hình cả 5 đối tượng trong băng ma túy xuyên Việt – Úc

Alo Úc – Triệu cùng đồng phạm giấu ma túy trong thùng hàng, hộp đèn led rồi gửi bưu điện sang Úc. Tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM đề nghị tử hình cả 5 bị cáo.

Chiều 2/11, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Úc.

Theo đó, các bị cáo Hoàng Cát Triệu (sinh năm 1963), Lưu So Qui (sinh năm 1966, quốc tịch Úc), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1963), Lê Trần Tuấn Khanh (sinh năm 1973), Lưu Bá Nhàn (sinh năm 1982) cùng phải hầu tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy và bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Qui quen người phụ nữ tên Hoa (chưa rõ lai lịch), Hoa đặt vấn đề với Qui đặt mua tiền chất để sản xuất ma túy gửi sang Úc và chỉ cho bị can này cách nấu thuốc tây thành tiền chất… Lưu So Qui và Nhàn đã mua các thùng hóa chất và dụng cụ để chế biến tiền chất ma túy.

Ngày 23/3/2016, cơ quan chức năng phát hiện trong 3 lô hàng gửi từ bưu điện TPHCM đi Úc có cất giấu 12 gói heroin, khối lượng gần 1,4 kg.

45101438_272606430126896_7565274043645952000_n

Đề nghị tử hình cả 5 đối tượng trong đường dây

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ do không tìm ra “chủ nhân” lô hàng. Dù vậy, lực lượng phá án tiếp tục theo dõi, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến tháng 5/2017, công an bắt quả tang Lưu Bá Nhàn và Lê Trần Tuấn Khanh đang giao nhận một gói hình chữ nhật, nghi là heroin. Nhàn khai mình được Lưu So Qui thuê đi giao heroin cho Khanh. Khanh khai mình làm theo chỉ đạo của Qui, nhận heroin từ Nhàn rồi chuyển đi Úc. Sau khi xong việc, Khanh nhận tiền công 20 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy số heorin 2 đối tượng này giao nhận có khối lượng hơn 350g.

Theo lời khai của hai đối tượng bị bắt quả tang, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và thu giữ thêm nhiều tang vật, chứng cứ. Từ đó, cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Cát Triệu và Nguyễn Văn Hiếu.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2015-2017, nhóm tội phạm mua bán 9 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 3,1 kg.

Các đối tượng ngụy trang hàng trong thùng các- tông, hộp đèn led rồi gửi sang Úc bằng đường bưu điện. Qui và Nhàn còn mua thuốc tây, dụng cụ để “chế biến” ma túy.

Trong đường dây, Triệu là người chỉ đạo, tổ chức những bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy buộc.

Trong phần luận, đại diện VKSND TPHCM nhận định đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với khối lượng lớn. Các bị cáo thực hiện việc mua bán ma túy hết sức tinh vi trong thời gian dài. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật.

Xét thấy mức độ nguy hiểm cũng như số lượng ma túy đặc biệt lớn, xét nhân thân của các bị cáo, từ đó đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt cả 5 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Lượng ma túy tiêu thụ tại Úc chạm mức “kỷ lục”

Khi được nói lời nói sau cùng, tất cả các bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 8/11.

Theo Dân Trí