Home Cộng Đồng Đại sứ Trung Quốc: ‘Mỹ có đồng ý chung sống hòa bình với Trung Quốc không?’
Cộng Đồng

Đại sứ Trung Quốc: ‘Mỹ có đồng ý chung sống hòa bình với Trung Quốc không?’

‘Mỹ có sẵn sàng chung sống hòa bình với các quốc gia có nền văn hóa và hệ thống chính trị – kinh tế rất khác mình hay không?’ – đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải hỏi. Mỹ chưa lên tiếng về câu hỏi này.

Người dẫn chương trình Fareed Zakaria của Đài CNN (trái) và đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ông Thôi sử dụng tiếng Anh khi trả lời các câu hỏi của Đài CNN – Ảnh: CGTN/CNN

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vừa trả lời phỏng vấn độc quyền Đài CNN của Mỹ, ngày 19-7. Trong đó, ông nói rằng nước Mỹ phải thực hiện một “lựa chọn cơ bản” về việc liệu có thể chung sống hòa bình với một đất nước Trung Quốc “hiện đại hóa” hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Fareed Zakaria của CNN đặt câu hỏi: “Tôi nhận thấy các thành viên Đảng Cộng hòa và cả Đảng Dân chủ đều lập luận rằng họ đang đối diện với ‘một đất nước Trung Quốc mới’ dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Đặc biệt trong những năm gần đây là ‘một đất nước Trung Quốc’ trở nên quyết đoán hơn, theo chủ nghĩa bành trướng hơn và hung hăng hơn.

Điều này đòi hỏi người Mỹ có một phản ứng rất khác so với chính sách trong nhiều thập niên trước. Ông nghĩ thế nào về điều đó?”.

Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải trả lời: “Ồ, anh thấy đấy! Tôi nghĩ mọi người phải nhận thức đầy đủ về những thực tế của thế giới ngày nay. Thật sự nền văn minh Trung Quốc đã tồn tại khoảng 5.000 năm, lâu hơn nhiều so với Mỹ. Nền văn minh Trung Quốc đang tiếp tục mạnh mẽ và người dân Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hiện đại hóa đất nước của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia Trung Quốc nhắc đến “nền văn minh 5.000 năm lịch sử” của họ khi bình luận về mối quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phát biểu tại một diễn đàn về chính sách Mỹ – Trung đầu tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói: “Xâm lược và bành trướng chưa bao giờ nằm trong gen của Trung Quốc trong suốt 5.000 năm lịch sử. Trung Quốc không thể và sẽ không là một nước Mỹ khác”.

Trong cuộc phỏng vấn trên, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói rằng Trung Quốc “chắc chắn có quyền hợp pháp để xây dựng đất nước mình thành một quốc gia hiện đại hóa, hùng mạnh, thịnh vượng giống như mọi nước khác trên thế giới”.

“Tôi nghĩ câu hỏi cơ bản dành cho nước Mỹ rất đơn giản, đó là nước Mỹ có sẵn sàng hay bằng lòng sống cùng một nước khác có nền văn hóa và hệ thống chính trị – kinh tế rất khác hay không, và liệu Mỹ có sẵn sàng chung sống hòa bình với quốc gia đó cũng như hợp tác (giải quyết) những thách thức toàn cầu hay không?”, ông nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc lập luận đây là một lựa chọn thật sự và là một “lựa chọn cơ bản mà người ta phải đưa ra”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Thôi Thiên Khải còn đề cập tới nhiều vấn đề như cách xử lý đại dịch COVID-19, luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, tình hình Tân Cương và căng thẳng ở Biển Đông.

Ở một diễn biến khác liên quan, Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 19-7 đăng một bài viết nhấn mạnh cần lập các kênh khẩn cấp giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông nhằm làm nguội căng thẳng hoặc xử lý các sự cố khẩn cấp không mong muốn xảy ra.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *