Home Cộng Đồng AIDS không còn là nỗi sợ hãi: Thêm một bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn
Cộng Đồng

AIDS không còn là nỗi sợ hãi: Thêm một bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn

Bước tiến lớn trong công cuộc điều trị bệnh AIDS: Một bệnh nhân dương tính với HIV ở Anh đã trở thành người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi hoàn toàn.

Gần ba năm sau khi được ghép tế bào gốc tủy sống từ một người hiến tặng với đột biến gen CCR5 hiếm gặp, miễn nhiễm với HIV, và sau hơn 18 tháng kể từ khi ngừng sử dụng thuốc đặc trị chống HIV, các xét nghiệm với độ nhạy cao vẫn không tìm thấy dấu vết nào của virus HIV trong người bệnh nhân.

Giáo sư Ravindra Gupta, hiện giảng dạy tại Đại học Cambridge, và là thành viên của nhóm điều trị cho biết: “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ virus nào. Chúng tôi không thấy bất cứ thứ gì.”

Người đàn ông được gọi là “bệnh nhân London” này nhiễm HIV vào năm 2003, và đến năm 2012 thì được chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu gọi là Lymphoma Hodgkin. Vào năm 2016, khi trở nên rất yếu vì bệnh ung thư, các bác sĩ quyết định tìm kiếm người phù hợp để cấy ghép cho ông. Người hiến tặng có đột biến gien CCR5, miễn dịch với HIV.

Trong lịch sử điều trị bệnh HIV/AIDS, chỉ duy nhất một trường hợp được chữa khỏi virus HIV. Đó là một người đàn ông Mỹ có tên Timothy Ray Brown, được gọi là ‘bệnh nhân Berlin’ do ông được điều trị bằng phương pháp cấy tế bào gốc ở Đức vào năm 2007 và 2008. Kể từ đó virus HIV cũng bị tiêu diệt hết.

Ông Brown đã chuyển về Mỹ kể từ đó và, theo các chuyên gia HIV, vẫn không có virus HIV trong người.

Timothy Ray Brown, the first HIV patient was cured

Timothy Ray Brown, the first HIV patient was cured

Các chuyên gia tin rằng trường hợp bệnh nhân London là một bằng chứng cho thấy một ngày nào đó, bệnh AIDS có thể được chữa dứt. Tuy nhiên bà Sarah Fidler, Giáo sư Điều trị HIV tại Imperial College London, nói rằng điều này không có nghĩa là phương pháp trị dứt bệnh AIDS đã được tìm thấy.

“Ý tưởng loại bỏ một loại virus như HIV, vốn gắn chặt với vật liệu di truyền của người bệnh, là vô cùng khó khăn và rất hiếm khi chúng ta thấy điều này. Đây là một bệnh nhân đặc biệt và là một phát hiện khoa học rất thú vị. Thông tin này rất đáng để chia sẻ.”

Khoảng 37 triệu người trên toàn thế giới hiện đang bị nhiễm virus HIV, và dịch bệnh AIDS đã giết chết khoảng 35 triệu người kể từ khi xuất hiện vào thập niên 80.

Thế nhưng các bác sĩ và các nhà nghiên cứu cũng đã có những bước tiến thần kỳ trong cuộc chiến chống lại virus HIV. Họ tìm ra cách để bệnh nhân được xét nghiệm và phát hiện bệnh sớm, và các phương pháp điều trị hiệu quả cho phép người mắc bệnh sống lâu hơn, và khỏe mạnh.

Theo sbs.com.au