Home Văn Hóa Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc bích nặng hơn 1 tấn
Văn Hóa

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc bích nặng hơn 1 tấn

Đại tượng Phật tại chùa Khai Nguyên ở thôn Tây Ninh (Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội) có trái tim được tạc bằng chất liệu ngọc bích Nephine Canada nguyên khối, trọng lượng nặng hơn 1 tấn.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 1

Chùa Khai Nguyên (hay còn được gọi là Cổ Liêu Tự) trụ tại thôn Tây Ninh (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Theo lịch sử bia ký, ngôi chùa này được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 16. Qua nhiều thế kỷ, chùa Khai Nguyên xuống cấp trầm trọng và gần như trở thành phế tích.

Năm 2003, được sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền, đại đức Thích Đạo Thịnh về trông nom và từ đó tu bổ, cải tạo, xây dựng lại chùa Khai Nguyên để đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, cũng như tín đồ phật tử, du khách thập phương.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 2

Năm 2015, đại đức Thích Đạo Thịnh bắt đầu cho dựng pho đại tượng phật A Di Đà, với thông điệp vì hòa bình thế giới.

Theo đại diện phòng truyền thông chùa Khai Nguyên, pho đại tượng phật A Di Đà vì hòa bình thế giới được bắt đầu khởi công từ năm 2015, cao khoảng 72m (được ghi nhận là cao nhất Đông Nam Á), phần đế rộng hơn 1.200m2, được xử lý bằng công nghệ ép cọc bê tông dự ứng lực nên rất vững chắc.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 3

Ông Trần Hồng Đán (Phòng Truyền thông chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông) chia sẻ: “Trải qua 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chùa phải tạm đóng cửa để phòng dịch. Mới đây, khi được hoạt động trở lại thì nhà chùa bắt đầu mở của đón du khách, phật tử và xây dựng các hạng mục còn dở dang của Đại tượng Phật A Di Đà”.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 4

“Hiện tại, đơn vị thi công đang hoàn thiện phần đế tượng Phật và xây dựng tầng trệt là Lục đạo luân hồi theo thuyết Luân hồi tái sinh của Phật giáo”, ông Trần Hồng Đán cho biết thêm.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 5

Đại tượng được thiết kế 16 tầng, với chiều cao 72m, trong đó có 12 tầng được thiết kế đặc biệt có thang máy, thang bộ. Mỗi tầng được trang trí một phong cách thờ phụng riêng.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 6

Bước vào tầng 1 Đại tượng là nơi được an trí chư vị lịch đại Tổ sư. An tọa chính giữa trên cao nhất là tôn tượng Trúc Lâm Tam Tổ, Sở tổ Điều Ngự Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Kế bên là đệ nhị tổ Pháp Loa và đệ tam tổ Huyền Quang.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 7

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 8

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 9

Tầng 2 của Đại tượng Phật được an trí và tôn thờ 33 hóa thân của đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên tường và trần là những tác phẩm nghệ thuật có hoa văn, họa tiết cầu kỳ, tinh xảo đòi hỏi người thợ có kỹ thuật cao.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 10

Tầng 3 được tôn thờ Đức Đại Nhật Như Lai và Ngũ Phương Phật, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 11

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 12

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 13

Tầng 4 được tôn thờ Đức Phật Dược Sư với tâm nguyện cầu mong cho nhân loại được bình an, hạnh phúc, trường thọ… Vì vậy toàn bộ tầng 4 được tôn thờ Đức Phật Dược Sư và cảnh giới cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Dược Sư.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 14

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 15

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 16

Điểm nhấn tại tầng 12 được an trí và tôn thờ trái tim của Đức Phật A Di Đà, được tạc bằng chất liệu ngọc bích Nephrite Canada nguyên khối, có trọng lượng hơn một tấn. Đây chính là một trong những kiệt tác linh thiêng và nổi bật nhất của đại tượng.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 17

Cũng theo ông Đán, mỗi hoa văn, họa tiết trên tường nằm bên trong Đại tượng Phật đều có ý nghĩa riêng trong Phật giáo.

Đại tượng Phật cao nhất Đông Nam Á ở Hà Nội có trái tim ngọc nặng hơn 1 tấn - 18

Đến thời điểm hiện tại, chùa Khai Nguyên là một điểm đến quen thuộc với đông đảo phật tử và du khách thập phương tới chiêm bái và vãn cảnh chùa.

Theo Dantri.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN nhiều ý nghĩa tại Úc

Ngày 24/8, Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) đã tổ chức lễ...

Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài vào ngày 8/9 hàng năm

Tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt nhằm nâng cao nhận thức...

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ ba tại Úc

Theo kết quả cuộc điều tra dân số thực hiện 5 năm...