Home Tin Thế Giới Ong bắp cày sát thủ lại ‘gõ cửa’ đe dọa rừng thông ở Mỹ
Tin Thế Giới

Ong bắp cày sát thủ lại ‘gõ cửa’ đe dọa rừng thông ở Mỹ

Các rừng thông ở Mỹ đang là nơi sinh sản của một loài ong bắp cày sát thủ có tên Sirex noctilio. Theo các nhà khoa học, dịch nhầy của loài ong này có thể ngay lập tức giết chết các loài thực vật nếu không may dính phải.

Tạp chí Newsweek ngày 23-6 cho biết, chính quyền các bang New York, Pennsylvania và Vermont đang lo lắng trước tình trạng loài ong bắp cày Sirex sinh sản với số lượng vô cùng lớn ở các cánh rừng thông trải dài khắp khu vực Bắc Mỹ.

Đây là loài ong đẻ trứng trong chất nhầy của cây thông và sống ký sinh trong một số loài nấm. Dịch nhầy của loài ong này có thể ngay lập tức giết chết các loài thực vật trong các cánh rừng thông nếu không may dính phải.

Ong bắp cày sát thủ lại ‘gõ cửa’ đe dọa rừng thông ở Mỹ - Ảnh 2.

Loài ong bắp cày Sirex thường sử dụng những thân cây để làm tổ và đẻ trứng – Ảnh: NEWSWEEK.

Theo các nhà khoa học, kiểu khí hậu lục địa ẩm ướt ở Bắc Mỹ được cho là nguyên nhân khiến loài ong Sirex sinh sản với tốc độ chóng mặt.

Trước đó, vào tháng 3-2022, một nghiên cứu của Đại học Dartmouth (bang New Hampshire, Mỹ) được công bố trên tạp chí sinh học nổi tiếng NeoBita đã chỉ ra “loài ong Sirex ở khu vực Bắc Mỹ có thể sinh 1.000 con ong cái khác nhau”.

“Loài côn trùng này tiêm dịch nhầy vào các loài nấm và cây cối để làm suy yếu và thậm chí giết chết chúng”.

“Chúng cũng đẻ trứng trên cây, nơi ấu trùng có thể nở và dùng gỗ cây làm chất dinh dưỡng”, tiến sĩ Flora Krivak-Tetley, đồng tác giả công trình nghiên cứu, chia sẻ.

Đáng chú ý, một con ong bắp cày Sirex chúa ở Tây Ban Nha chỉ có khả năng sinh ra khoảng 10 con ong cái trong vòng 5 thế hệ kế tiếp.

Theo Newsweek, các quốc gia khác ở Nam bán cầu như New Zealand, Úc, Chile và Argentina đều không coi loài ong bắp cày Sirex là “kẻ thù ngoài tự nhiên”.

Ong bắp cày sát thủ lại ‘gõ cửa’ đe dọa rừng thông ở Mỹ - Ảnh 3.

Ấu trùng của loài ong bắp cày Sirex – Ảnh: NEWSWEEK.

“Loài ong bắp cày Sirex ở khu vực Bắc Mỹ có khả năng sinh sản cao gấp 2-3 lần so với khu vực châu Âu, châu Á và Bắc Phi”, Sở Lâm nghiệp Mỹ cảnh báo hôm 23-6.

Loài ong bắp cày Sirex có nguồn gốc từ châu Á, châu Âu và Bắc Phi. Chúng đã bị xóa sổ trong các khu rừng ở New Zealand, Nam Mỹ và Úc.

Theo tạp chí Newsweek, những con ong bắp cày được phát hiện lần đầu tiên ở Bắc Mỹ vào năm 2004.

Nguyên nhân của sự du nhập của các loài ong bắp cày được cho xuất phát từ một container bằng gỗ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tại cảng Toronto, nằm phía bắc của hồ Ontario (Canada).

Mỹ - Canada - ong bắp cày Sirex - cảng Toronto

Quang cảnh tại cảng Toronto nằm bên hồ Ontario (Canada) – Ảnh: VESSEL FINDER.

Kể từ đó, loài ong ​​bắp cày Sirex đã di cư khắp vùng đông bắc nước Mỹ và một số khu vực ở Canada như thành phố Québec và tỉnh bang Ontario.

Theo tuoitre.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nhân viên sân bay Mỹ bị hút vào động cơ máy bay

Cơ quan chức năng Mỹ hôm 2/1 cho biết một nhân viên...

Cả thế giới dõi theo lệnh cấm vĩnh viễn thuốc lá của New Zealand

Gói giải pháp toàn diện và triệt để mà New Zealand vừa...

Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.000 tỷ USD hậu quả Thế chiến 2

Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski ngày 1/9 tuyên bố nước...

Thế giới hậu USD đang đến?

Các quốc gia nhận thấy đồng tiền tệ của họ suy yếu...