Home Tin Nước Úc Trung Quốc công khai nói nước này đã “trừng phạt kinh tế” Úc
Tin Nước Úc

Trung Quốc công khai nói nước này đã “trừng phạt kinh tế” Úc

Một quan chức Trung Quốc đã không giấu giếm về việc Bắc Kinh đã có hành động trừng phạt kinh tế đối với Úc, và chính phủ Úc sẽ không nhận được lợi ích gì từ Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã từng nhiều lần ra tay thực hiện đòn trừng phạt kinh tế, bằng cách đánh thuế nhập cảng nặng nề lên các sản phẩm của Úc như lúa mạch, rượu vang, thịt bò, đồng thời áp dụng những biện pháp nhằm chặn hàng hóa đối với một số mặt hàng như gỗ, tôm hùm.

  • Bắc Kinh đã từng áp thuế cao với lý do chống phá giá đối với nhiều mặt hàng Úc.
  • Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nay đã lên tiếng công khai nói Trung Quốc nhằm vào hàng hóa Úc vì muốn trừng phạt kinh tế.
  • Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia vẫn tiếp tục căng thẳng hơn trong năm 2021, sau một năm 2020 biến động.

Tuy nhiên những hành động như vậy chưa từng được khẳng định là có động cơ chính trị phía sau. Chẳng hạn, Trung Quốc từng cho rằng việc áp thuế cao lên sản phẩm rượu vang vì Úc đã bán phá giá, hoặc gỗ của Úc có vấn đề với an ninh sinh học nên phải bị chặn tải Hải quan cửa khẩu.

Thế nhưng mới đây, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc dường như đã không còn muốn “giả vờ” nữa. Vào thứ Ba (6/7) khi được hỏi về việc chặn hàng nông nghiệp xuất khẩu của Úc, ông Triệu Lập Kiên (Lijian Zhao) đã trả lời rõ ràng rằng Bắc Kinh cố tình nhằm vào các sản phẩm của Úc.

“Sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng và là sự bảo vệ sự hợp tác giữa hai quốc gia,” ông Triệu nói.

“Chúng tôi không cho phép bất kỳ quốc gia nào thu được lợi ích từ việc làm ăn với Trung Quốc trong khi lại buộc tội Trung Quốc vô căn cứ, nói xấu và coi thường những lợi ích cốt lõi dựa trên ý thức hệ của Trung Quốc.”

Ông Triệu cũng tuyên bố rằng nước Úc đã bị trừng phạt vì đã thay mặt Mỹ toan tấn công Trung Quốc. Quốc gia này cũng cho rằng những nông gia Mỹ là người thắng cuộc từ các chính sách thuế áp dụng cho hàng hóa Úc.

“Trong khi một quốc gia hành động như là tay sai của quốc gia khác, thì chính người dân nước đó phải trả giá cho những chính sách sai trái của chính phủ,” ông Triệu nói.

Vào thứ Tư (7/7) Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đã có bình luận, ông nói rằng chính phủ Úc đã nhận biết họ đang làm việc với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

“Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình rất khác với Trung Quốc mà ông John Howard từng làm việc.

“Có rất nhiều cạnh tranh về chiến lược trên thế giới và Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn không chỉ về đường lối ngoại giao mà còn nhiều lãnh vực khác.”

Ông Frydenberg nói “hậu quả” là một loạt những vấn đề đã được thấy, nhưng Trung Quốc vẫn là một “đối tác kinh tế vô cùng quan trọng”

“Họ đã không giấu giếm việc hàng xuất khẩu của chúng ta sẽ không vào được Trung Quốc – lúa mạch, rượu vang, than đá. Thứ mà có thể vào được Trung Quốc, là thứ họ cần nhất, chính là quặng sắt của chúng ta.

“Nhưng chúng ta sẽ không đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, mà chúng ta sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...