Home Tin Nước Úc Victoria thử nghiệm công nghệ camera mới, phát hiện tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe
Tin Nước Úc

Victoria thử nghiệm công nghệ camera mới, phát hiện tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe

Chính phủ Victoria sẽ chi $33.7 triệu đô la để phát triển và triển khai công nghệ camera mới trên các tuyến đường tại tiểu bang, nhằm phát hiện những tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Cuộc thử nghiệm công nghệ camera mới kéo dài 3 tháng đã phát hiện trong tổng số 679,438 phương tiện giao thông, cứ 42 tài xế thì có một người sử dụng bất hợp pháp điện thoại di động khi đang lái xe.

Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm thực tế dự kiến ​​sẽ cao hơn, vì thử nghiệm được tiến hành khi Victoria đang trong giai đoạn phong toả Cấp độ 4.

“Dự đoán tỷ lệ vi phạm có thể cao hơn khi đường phố đông đúc hơn và việc di chuyển không bị hạn chế,” thông cáo của chính phủ viết.

Hai camera di động đã được đặt tại một số địa điểm ở Melbourne và vùng nông thông Victoria.

Các khu vực sau có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe cao nhất:

  • Craigieburn Road East tại Wollert với tỷ lệ vi phạm 1 trên 18 người
  • Calder Park Drive tại Hillside với tỷ lệ vi phạm 1 trên 21 người
  • Old Geelong Road tại Laverton với tỷ lệ vi phạm 1 trên 28 người

Bên cạnh đó, các camera này đã phát hiện cứ 667 tài xế thì có một người không thắt dây an toàn.

Các hành vi nguy hiểm khác cũng bị phát hiện, bao gồm việc lái xe mà không cầm bánh lái, hoặc để vật nuôi trên đùi.

Các camera này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để ghi lại hình ảnh có độ phân giải cao của xe cộ trong mọi điều kiện giao thông và thời tiết – cả ngày lẫn đêm.

Sau đó, những hình ảnh được cho là sử dụng điện thoại di động sẽ được xác minh bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Quyền Bộ trưởng Cảnh sát Danny Pearson mô tả hành vi vi phạm là “không thể chấp nhận được” và “vô cùng nguy hiểm”.

“Sử dụng điện thoại trong khi lái xe là một điều vô cùng nguy hiểm và cuộc thử nghiệm này đã cho thấy mức độ phổ biến của nó trên các con đường ở Victoria,” ông nói.

Thật không thể chấp nhận được rằng rất nhiều người dân Victoria đang gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác.

“Tất cả chúng ta đều phải làm điều đúng đắn và cất điện thoại khi lái xe để giúp giữ an toàn cho các con đường của chúng ta.”

Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Đại học Monash (MUARC) ước tính công nghệ này có thể ngăn chặn 95 vụ tai nạn giao thông gây tử vong mỗi năm.

Chính phủ hy vọng việc triển khai công nghệ này sẽ giúp giải phóng nguồn lực cho Cảnh sát Victoria, làm giảm một nửa số ca tử vong và giảm đáng kể số vụ thương tích.

Các cuộc thử nghiệm và trình diễn công nghệ, tham vấn các bên liên quan và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được chuẩn bị trước khi triển khai vào năm 2023.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...