Home Tin Nước Úc Victoria công bố lộ trình kết thúc phong tỏa
Tin Nước Úc

Victoria công bố lộ trình kết thúc phong tỏa

Victoria sẽ kết thúc phong tỏa khi 70% dân số từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ vào khoảng ngày 26/10, trong lúc trường học bắt đầu mở cửa trở lại cho học sinh lớp 12 vào ngày 5/10.

Nhiều quy định hạn chế tại Victoria sẽ được nới lỏng phụ thuộc vào mức độ tiêm chủng, với hai mục tiêu rõ ràng là 70% và 80% dân số từ 16 tuổi trở lên tiêm chủng đầy đủ.

Các mục tiêu này dự kiến sẽ đạt được lần lượt từ khoảng ngày 26/10 và ngày 5/11.

Theo đó, phong tỏa sẽ kết thúc cùng với lệnh giới nghiêm lúc 9 giờ tối và 6 lý do rời khỏi nhà khi 70% dân số từ 16 tuổi trở lên chích ngừa đầy đủ.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang vẫn tồn tại cho đến khi 80% dân số chích ngừa đầy đủ. Đến lúc đó, chỉ đeo khẩu trang trong nhà.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng lộ trình này giúp mọi người có thể sống chung với COVID-19 trong khi các ca nhiễm vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, đó là điều không tránh khỏi.

“Chúng ta không thể ngăn chặn loại virus này lâu dài hoặc vĩnh viễn. Việc phong tỏa là nhằm giúp chúng ta kéo dài thời gian để 70-80% dân số chích ngừa đầy đủ. Chúng ta đang nhanh chóng tiếp cận những cột mốc quan trọng này. Đến lúc đó, chúng ta phải mở cửa. Chúng ta không thể đóng cửa mãi được vì sẽ gây ra nhiều tổn thất. Làm thế nào để cân bằng là chuyện rất khó khăn.”

Trường học

Theo lộ trình này, từ ngày 5/10, học sinh lớp 12 đi học trở lại.

Từ ngày 18/10, học sinh lớp prep sẽ đi học 3 ngày/tuần, trong lúc học sinh lớp 1 và 2 sẽ đi học 2 ngày/tuần.

Tuần tiếp theo, học sinh các lớp khác sẽ quay lại trường học bán thời gian.

Các lớp 7,11 và 12 học 5 ngày/tuần kể từ ngày 26/10.

Các nhà trẻ sẽ mở cửa cho tất cả trẻ em từ ngày 26/10 nếu ba mẹ đã chích ngừa đầy đủ.

Kinh doanh

Các địa điểm ăn uống sẽ được phép hoạt động ngoài trời với giới hạn số người, các cuộc tụ tập ngoài trời sẽ được phép cho tối đa 50 người sau khi 70% người dân Victoria trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Khi Victoria đạt đến mốc 80% được tiêm chủng đầy đủ, các địa điểm khách sạn, địa điểm bán lẻ và giải trí sẽ được phép hoạt động trong nhà với giới hạn số người nghiêm ngặt.

Tụ tập

70% dân số chích ngừa đầy đủ:  không còn giới hạn về việc đi lại và các cuộc tụ tập ngoài trời lên đến 50 người.

80% dân số tiêm chủng đầy đủ: có thể mời 10 người đến nhà. Kể từ Ngày Giáng sinh, các cuộc tụ họp tại nhà sẽ tăng lên 30 người.

Các sự kiện

80% dân số tiêm chủng đầy đủ: đám cưới, đám tang và các dịch vụ tôn giáo được phép với 450 người trong nhà và 500 người ngoài trời, với điều kiện những người này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Thể thao cộng đồng cũng sẽ trở lại khi tiểu bang đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ 70%.

Xây dựng

Các công trình xây dựng sẽ được phép tiếp tục hoạt động hết công suất khi 70% dân số chích ngừa đầy đủ.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...