Home Tin Nước Úc Vì sao có quyết định hủy thường trú dẫn đến chuyện mất quốc tịch Úc?
Tin Nước Úc

Vì sao có quyết định hủy thường trú dẫn đến chuyện mất quốc tịch Úc?

Alo Úc – Một người đàn ông ở Úc từ năm 9 tuổi và có hộ chiếu Úc được 18 năm, nhưng nay ông vẫn bị hủy quốc tịch với lý do thường trú bị hủy và chưa từng đi tuyên thệ.

Ông Hussein Kassem, người gốc Li băng, đến Úc vào năm 1977 khi ông mới 9 tuổi. Ông nộp đơn xin quốc tịch Úc vào tháng 5 năm 2000, và được cấp quốc tịch một tháng sau đó.Tuy nhiên ông Kassem lại chưa bao giờ tham dự lễ nhận quốc tịch và tuyên thệ, mà đây lại được xem là một bước bắt buộc trước khi trở thành công dân Úc.

Vào tháng 4 năm ngoái, Bộ Nội vụ đã hủy thường trú nhân sau khi tòa tuyên bố ông Kassem 3 năm 4 tháng vì tội giam giữ người khác. Ông không khiếu nại chuyện bị hủy visa, mặc dù theo như Cơ quan Kháng cáo Hành chính thì ông có khả năng và quyền để làm vậy.

Luật Quốc tịch

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Nội vụ tiếp tục hủy quốc tịch Úc của ông vì lý do ông không phải là thường trú nhân Úc.

Ông Kassem đã kháng cáo lên Ủy ban Kháng án về chuyện hủy bỏ quốc tịch của ông.

Để trở thành công dân Úc theo Luật quốc tịch, một người phải là thường trú nhân và có phẩm hạnh tốt.

Một khi được chấp thuận, người đó phải tham dự lễ nhận quốc tịch trong vòng 12 tháng và phải tuyên thệ.

Luật quốc tịch cũng ghi rõ là Bộ trưởng có thể hủy quyền công dân nếu người đó không phải là thường trú nhân, không có nhân cách tốt hoặc không tuyên thệ.

Ông Kassem khi kháng án với AAT, xin rằng ông sẽ trở thành người vô tổ quốc nếu quốc tịch của ông bị hủy, thế nhưng AAT từ chối với lý do ông này là công dân Li băng và ông vẫn có thể lấy lại passport của Li băng.

Tại sao có quyết định hủy thường trú dẫn đến chuyện mất quốc tịch?

Ông Kassem nói với AAT rằng tại thời điểm được chấp thuận quốc tịch ông đang là thường trú nhân, và lúc đó không có yêu cầu nào ghi rằng ông phải tiếp tục có thường trú sau khi có quốc tịch.

Thế nhưng AAT lại nói rằng không có cơ sở nào nói rằng ‘ông Kassem không cần giữ thường trú sau khi đơn quốc tịch được chấp thuận’.

AAT được biết hồi tháng 5/2001 đã có quyết định hủy quốc tịch của ông Kassem với lý do ông không đến tuyên thệ như đã yêu cầu và lúc đó ông đang ở đâu thì không ai biết.

Ủy ban Kháng án được biết ông Kassem đã có tiền án vi phạm nhiều tội danh trong khoảng thời gian 2000 – 2016, bao gồm ‘vi phạm giao thông, ma túy, gây thương tích, nghi ngờ ăn cắp tài sản và giam giữ người với mục đích trục lợi’.

Và với ít nhất 11 tội danh, ông Kassem bị tuyên án tù giam từ 2 tháng cho tới bản án gần nhất là 3 năm 4 tháng.

Ông không từ chối nhận tội nhưng ông biện hộ tất cả là do ma túy. Tuy nhiên tòa cho rằng ông Kassem chưa bao giờ nghiêm túc để thay đổi bản thân và rõ ràng ông không phải là người tốt.

10 quốc gia ‘bán’ quốc tịch cho giới nhà giàu

Dù quyết định của Bộ Nội vụ trong việc hủy quốc tịch dưa trên cơ sở là ông không có PR đã lâu, nhưng AAT nói họ dựa trên cơ sở là ông Kassem không có hạnh kiểm tốt để ra quyết định.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...