Home Tin Nước Úc Úc tranh cãi về án tử với ‘bồ câu vượt Thái Bình Dương’
Tin Nước Úc

Úc tranh cãi về án tử với ‘bồ câu vượt Thái Bình Dương’

Giới chức Úc dự kiến tiêu hủy chú bồ câu tên Joe vì cho rằng nó vượt biển đến từ Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia phản đối.

Con bồ câu tên Joe được dư luận Úc chú ý sau khi truyền thông đưa tin nó bị xổng từ một cuộc đua chim bồ câu ở bang Alabama, Mỹ, rồi vượt qua hành trình 14.500 km xuyên Thái Bình Dương để tới thành phố Melbourne, Úc.

Kevin Chelli-Bird, một người dân ở Melbourne, đã phát hiện con chim này trong sân nhà mình vào ngày 26/12/2020. Thấy nó kiệt sức và yếu ớt, ông đã cho nó ăn một ít bánh quy.

Khi kiểm tra thẻ màu xanh gắn ở chân của con chim, Celli-Bird cho rằng nó có liên quan tới hiệp hội đua chim bồ câu của Mỹ và thuộc một chủ nhân ở Montgomery, bang Alabama.

Con chim bồ câu Joe gây tranh cãi được tìm thấy ở Melbourne. Ảnh: News Corp Australia.

Thẻ đeo cho thấy con chim từng tham gia một cuộc đua vào ngày 29/10 nên ông Celli-Bird tin rằng nó đã thoát khỏi trường đua và vượt Thái Bình Dương tới Úc. Ông quyết định đặt tên nó theo Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Khi tin tức lan rộng, các quan chức kiểm dịch đã liên lạc với Celli-Bird hôm 14/1, cho rằng Joe là “mối nguy cơ an toàn sinh học”, đề nghị bắt giữ và tiêu hủy để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh đối với các loài chim và gia cầm bản địa.

“Nếu được đặt tên là Trump, nó có thể sẽ được miễn trừ ngoại giao”, Celli-Bird nói đùa với tờ Herald Sun.

Tuy nhiên, kế hoạch tiêu hủy con chim đã bị đình chỉ vào hôm nay khi các chuyên gia về chim bồ câu bày tỏ nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Họ cho rằng thẻ đeo ở chân của Joe có thể là hàng nhái bán sẵn trên mạng và thường được những người nuôi bồ câu ở địa phương sử dụng. Joe dường như cũng không thuộc giống chim đua của Mỹ mà là một con chim bồ câu giống Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng không được lai tạo để bay đường dài, chúng được lai tạo để làm trò trên không trung. Vì vậy, chúng thực sự giống như một con chim biểu diễn”, Lars Scott thuộc tổ chức Cứu trợ Chim bồ cầu Melbourne, nói.

Quan điểm này được Hiệp hội Bồ câu đua của Mỹ ủng hộ và kêu gọi cứu Joe. Họ cho hay chủ nhân người Mỹ của con chim có tên trên thẻ đeo không sở hữu Joe.

Ông Kevin Celli-Bird, người phát hiện con chim bồ câu. Ảnh: News Corp Australia.

Cơ quan kiểm dịch động vật Úc đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của con chim. Trước đó, Phó thủ tướng Úc Michael McCormack đã đưa ra thông điệp nghiêm khắc dành cho Joe.

“Nếu Joe đến đây theo cách không đáp ứng các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt của chúng tôi thì xui xẻo thay, Joe sẽ phải bay về nhà hoặc đối mặt với hậu quả”, McCormack nói.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...