Home Tin Nước Úc Úc tiếp tục giãn cách xã hội phòng Covid-19 theo lộ trình
Tin Nước Úc

Úc tiếp tục giãn cách xã hội phòng Covid-19 theo lộ trình

Chính phủ Úc tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giãn cách xã hội chống Covid-19 theo đúng lộ trình của họ.

Chính phủ Úc hôm 26/6 cho biết vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch giãn cách xã hội với mục tiêu các bang đều bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình này vào tháng 7 tới, theo đúng như kế hoạch. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh, dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại một số điểm của bang Victoria.

australia tiep tuc gian cach xa hoi phong covid-19 theo lo trinh hinh 1
Thủ tướng Úc Scott Morrision. Ảnh: AAP.

Phát biểu sau cuộc họp của Nội các liên bang mở rộng vào chiều 26/6, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết Úc vẫn đang theo đúng lộ trình kiểm soát Covid-19 như kế hoạch đề ra: “Những việc mà Úc làm được rất đáng tự hào và đó là thành quả của tất cả những người liên quan.

Chắc chắn chúng ta có một số thách thức tại bang Victoria vào lúc này nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề của một địa phương. Về cơ bản, mọi thứ đang diễn ra theo đúng lộ trình. Số ca bệnh mới không nhiều và khi có ổ dịch xuất hiện tại nơi nào thì chúng ta sẽ xử lý và ứng phó. Và đây chính xác là những gì đang diễn ra”.

Nếu tiếp tục vẫn giữ lộ trình này, khi bước vào giai đoạn cuối của nới lỏng giãn cách xã hội vào tháng 7 tới, các bang của Úc sẽ mở cửa biên giới. Đến lúc này, 7/8 bang và vùng lãnh thổ của Australia đã công bố thời điểm mở cửa biên giới bang và chỉ có duy nhất bang Tây Úc chưa đưa ra thời điểm cụ thể.

Việc mở cửa biên giới của Úc với các quốc gia khác cũng chưa xác định được lịch trình cụ thể. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, mặc dù một số quốc gia đề nghị Úc mở cửa biên giới song vào lúc này Úc mới chỉ tính đến New Zealand, quốc gia láng giềng đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Với các quốc gia khác, Giám đốc Y tế Brendan Murphy cho rằng, có thể Úc chỉ mở cửa biên giới khi các nhà khoa học tìm được vaccine Covid-19: “Tôi cho rằng để mở cửa biên giới hoàn toàn và mọi người không cần phải cách ly hoặc trải qua các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khi đến Úc thì chúng ta phải cần phải có vaccine để có thể bảo vệ những người yếu thế và cộng đồng. Rõ ràng là cùng với thời gian chúng ta cũng sẽ phải đánh giá lại chiến lược và nếu chúng ta không tìm ra được vaccine thì chúng ta cần phải cân nhắc đến chiến lược trong tương lai”.

Hiện tại, chỉ có duy nhất bang Victoria của Úc đang chứng kiến sự bùng phát của dịch Covid-19 khi xuất hiện gần 200 ca bệnh trong hơn 1 tuần qua. Hai bang khác của Úc là New South Wales và Queensland tuy vẫn xuất hiện ca bệnh mới song số lượng đều rất ít trong khi 5 bang và vùng lãnh thổ còn lại không xuất hiện ca bệnh mới từ 3 đến 55 ngày.

Trước thực tế này, chính phủ Úc tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi giảm khoảng cách giữa mọi người ở trong nhà từ 4 m2 xuống còn 2 m2 trong khi vẫn tiếp tục yêu cầu những người từ nước ngoài trở về phải cách ly 14 ngày và phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 nếu muốn rời khỏi các khu vực cách ly.

Cho đến hôm nay (26/6), Úc ghi nhận 7.593 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó 104 người đã thiệt mạng./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...