Home Tin Nước Úc Úc thoát khỏi suy thoái, triển vọng phục hồi kinh tế “tốt hơn hầu hết các quốc gia khác”
Tin Nước Úc

Úc thoát khỏi suy thoái, triển vọng phục hồi kinh tế “tốt hơn hầu hết các quốc gia khác”

Tổng trưởng Ngân khố vui mừng thông báo GDP hàng quý của Úc lần đầu có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Số liệu do Nha Thống kê công bố hôm thứ Tư (2/12) cho thấy GDP Úc đã tăng 3.3% trong quý tháng Chín.

“Nền kinh tế Úc đã trở lại,” ông Frydenberg nói với các phóng viên.

“Phải đối mặt với trận đại dịch thế kỷ, nền kinh tế Úc đã bị giáng một đòn mạnh nhất kể từ sau cuộc Đại Suy thoái, thế nhưng nước Úc đã hồi phục và thể hiện tốt ở lĩnh vực y tế và kinh tế, hơn gần như tất cả các quốc gia khác trên thế giới.”

Mức tăng trưởng GDP 3.3% là mức tăng GDP cao nhất theo quý kể từ năm 1976, ông Frydenberg nói, trong khi các dự đoán kinh tế đã đặt kỳ vọng là 2.5%.

Ông Frydenberg nhấn mạnh rằng dù nước Úc đã thoát khỏi suy thoái, nhưng phục hồi kinh tế ở quy mô quốc gia vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua.

Tổng trưởng Ngân khố nói có lý do để hi vọng về những con số này, thế nhưng cũng nhấn mạnh rằng nước Úc “vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng”

“Về căn bản thì suy thoái đã qua đi, nhưng phục hồi kinh tế thì chưa,” ông Frydenberg nói.

“Các chỉ dấu kinh tế đều tích cực. Điều đó có nghĩa là đây là thời gian đầy thách thức và nhiều chỉ tiêu cần đạt.

“Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp Úc vẫn đang phải xoay xở trong thời gian khó khăn này.”

Victoria là tiểu bang duy nhất không có tăng trưởng kinh tế trong quý vừa qua, do những ảnh hưởng của đợt phong tỏa khi làn sóng COVID-19 thứ hai ập tới.

“Victoria – chiếm một phần tư nền kinh tế quốc gia – chỉ mới bắt đầu hồi phục kinh tế sau đòn tấn công của đợt bùng phát coronavirus thứ hai

“Hầu hết các tiểu bang đều có tăng trưởng mạnh trong quý tháng Chín, chỉ trừ Victoria là nơi bị lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Nếu Victoria tăng trưởng đồng loạt với các tiểu bang khác, thì mức tăng trưởng quốc gia trong quý vừa qua phải là 5%, chứ không chỉ 3.3%

Số liệu Nha Thống kê cho thấy chi tiêu hộ gia đình, đóng góp 60% vào nền kinh tế, đã tăng 7.9% trong quý tháng Chín, mức tăng lớn nhất trong 60 năm. Thế nhưng so với cả năm thì vẫn ở mức yếu, giảm 6.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên do từ việc dỡ bỏ những hạn chế coronavirus trong thời gian qua ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Mảng du lịch, khách sạn, nhà hàng cũng chứng kiến mức tăng lớn nhất trong chi tiêu, gần 50% sau khi giảm 56.3% quý trước đó.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...