Home Tin Nước Úc Úc sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế
Tin Nước Úc

Úc sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế

Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới quốc tế, Úc vừa công bố ứng dụng mới giúp khách du lịch quốc tế quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng khi đến hoặc rời khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc vừa cho ra đời ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách du lịch quốc tế. Ứng dụng này có tên gọi VDS-NC Checker và có thể được tải từ App Store từ tuần này.

Ứng dụng mới cho phép nhân viên hải quan Úc quét mã QR để đọc giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: App Store

Ứng dụng có thể quét mã QR để hiển thị giấy chứng nhận tiêm chủng cũng như kết quả xét nghiệm Covid-19. Trong giai đoạn đầu, ứng dụng này chỉ có thể quét mã QR đối với giấy chứng nhận tiêm chủng do Úc cung cấp nhưng trong tương lai có thể quét cả mã QR trên giấy chứng nhận tiêm chủng của các quốc gia khác. Đối với mã QR thật, ứng dụng có thể cung cấp các thông tin quan trọng nhất trong giấy chứng nhận tiêm chủng bao gồm dữ liệu sinh học của chủ sở hữu và việc tiêm chủng ngừa Covid-19. Đối với các mã QR không phải là mã thật thì ứng dụng cũng sẽ phát hiện và hiện thị thông tin này để các nhà chức trách có thể nắm được.

Hiện tại, Úc cũng đang cho thử nghiệm tờ Khai báo hành khách số ở nhiều quốc gia trên thế giới trước khi chính thức đưa vào sử dụng ở nước này. Trong thời gian chờ đợi này, nhân viên hải quan Úc có thể sử dụng ứng dụng VDS-NC Checker để xác định tình trạng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của khách du lịch quốc tế.

Việc đưa vào sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế là một trong những bước đi nhằm chuẩn bị cho việc Úc mở cửa biên giới quốc tế. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1/10 tới, Úc cũng sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế. Cùng với đó, nước này cũng đang thảo luận với các quốc gia về các loại vaccine ngừa Covid-19 được công nhận sử dụng trong các “bong bóng đi lại” giữa các nước.

Trước đó, trong lộ trình mở cửa được công bố vào tháng trước, Úc đặt mục tiêu khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 70% những người từ 16 tuổi trở lên thì nước này sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế và khi tỷ lệ này lên đến 80% thì lệnh cấm người dân ra nước ngoài sẽ được gỡ bỏ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Úc, hiện nước này đã có 76,7% người từ 16 tuổi trở lên tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 và 52,6% người tiêm đủ 2 mũi vaccine. Với tốc độ tiêm chủng như hiện tại thì vào dịp Giáng sinh năm nay, Úc có thể sẽ mở cửa biên giới quốc tế./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...