Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Phát hiện và bắt giữ hơn 600 cây cần sa giá 2 triệu đô ở Sydney
SydneyTin Nước Úc

Úc: Phát hiện và bắt giữ hơn 600 cây cần sa giá 2 triệu đô ở Sydney

www.Alouc.com – Vấn nạn đương đầu với ma túy và cần sa là một bài toán mà lực lượng cảnh sát vẫn không thể nào giải hết nổi.

Có hơn 600 cây cần sa với giá trị gần 2 triệu đô la được tìm thấy ở một số căn hộ thuộc ngoại ô phía Tây Bắc Sydney hồi sáng ngày 4/8.

Trong vụ vây bắt vừa rồi, có 5 ngôi nhà được bố trí và lắp đặt rất tinh vi nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác trồng trọt và phát triển của cần sa.

Cảnh sát đã đột nhập vào những căn nhà nằm ở Epping và Oatlands, nơi một phần lớn cần sa được tìm thấy, đang được trồng rất kĩ và phát triển rất tốt bằng phương pháp thủy canh.

cần sa

Được biết băng nhóm tội phạm này đã lấy cắp điện trái phép từ các hộ dân xung quanh, để trồng hết 638 cây cần sa này trong nhiều tháng nay.

Lượng người nhập viện vì sốc thuốc cũng như tình hình chống tội phạm buôn thuốc phiện ngày càng gia tăng đến chóng mặt tại Tây Úc.

Dựa vào số lượng các vụ buôn ma túy cũng như số ma túy được tẩu tán vào Úc qua khu vực miền Tây, biến Tây Úc thành “địa điểm cung cấp ma túy” lớn nhất cho cả nước.

Cả số lượng và khối lượng các chất kích thích này đều tăng lên đáng kể, từ 32,5% lên đến 125,1%.

Nói về thuốc lắc, đây có lẽ là loại thuốc phổ biến nhất, với hơn 7874 loại được tìm thấy với tổng trọng lượng hơn 276,248 gram, số liệu được ước tính vào năm 2014, dựa theo báo cáo của Ủy ban phòng chống tội phạm quốc gia. Các vụ bắt giữ liên quan đến chất kích thích cũng tăng, khoảng 41 phần trăm và số liệu cụ thể là 5287 loại.

Canh Sat

Sau khi phân tích mẫu nước thải, chính quyền Tây Úc tiết lộ rằng họ đã phát hiện một hàm lượng rất cao những chất tạo ra ma túy trong nước ở khu vực này, và có khoảng 2 tỷ đô la ma túy được chuyển đến Úc hàng năm, cung cấp cho hơn 57,000 đối tượng 1 ngày.

Tây Úc là nơi có mật độ dân số sử dụng ma túy cao nhất, trung bình có khoảng 3,8 % người dân sử dụng ma túy, trong khi đó ở NSW là 1,4%.

Chính quyền Tây Úc cho biết họ đang cố gắng tăng cường các chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời hỗ trợ các chương trình cải tạo nạn nhân ma túy quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Theo Rosie – Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...