Home Tin Nước Úc Cảnh sát chống khủng bố Úc chặn đứng âm mưu tấn công Sydney
Tin Nước Úc

Cảnh sát chống khủng bố Úc chặn đứng âm mưu tấn công Sydney

Cảnh sát chống khủng bố Úc cho biết họ bắt giữ 3 người đàn ông trong các cuộc đột kích tại nhiều nơi trong thành phố Sydney hôm thứ Ba 2/7, phá vỡ một âm mưu do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo xúi giục nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào một loạt tòa nhà và đại sứ quán.

Nhà chức trách Úc cho biết họ đã phá vỡ được 16 âm mưu lớn kể từ năm 2014.

Trong số những người bị bắt, hai người 20 tuổi và 23 tuổi, bị cáo buộc là thành viên của Nhà nước Hồi giáo, một tội hình sự theo luật Úc. Nghi can nhỏ tuổi hơn bị cáo buộc là kẻ lập kế hoạch cho cuộc tấn công tại Sydney. Cảnh sát cho biết kế hoạch tấn công chỉ ở giai đoạn sơ khởi.

Cảnh sát tiến hành bắt giữ 2 người kể trên vì đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội, Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Ian McCartney nói nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Một người đàn ông thứ ba, 30 tuổi, bị buộc tội gian lận phúc lợi.

Ông McCarthy cho biết nghi can 20 tuổi bị cáo buộc về tội lập âm mưu đã bị chính quyền Úc theo dõi từ giữa năm 2018, khi anh ta gây chú ý vì một chuyến di sang Lebanon.

Giờ đây nghi can này phải đối mặt với án tù chung thân, nếu bị kết án. Những người khác phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm.

Xem thêm: Cảnh sát Úc bắn 2 anh em bị nghi là khủng bố khi đưa vũ khí vào cây xăng

Chiều 12/6, cảnh sát Úc đã bắn 2 người đàn ông bị tình nghi là khủng bố trong một vụ đụng độ tại khu vực giáp ranh giữa bang New South Wales và bang Victoria.

Fox News đưa tin, Clive Rust, quyền trợ lý ủy viên bang Victoria, cho biết hai người đàn ông, 30 và 19 tuổi, được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi trúng đạn của cảnh sát ở thị trấn Barnawartha North, cách thành phố Melbourne, Úc gần 300 km về phía đông bắc.

Ông Rust cho biết cảnh sát thuộc bộ chỉ huy chống khủng bố đã chặn chiếc xe của hai anh em tại cây xăng khi phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Úc: Mang vũ khí vào cây xăng, hai anh em lĩnh ngay “kẹo đồng” của cảnh sát - 1
Cảnh sát chống khủng bố Úc buộc phải nổ súng với hai kẻ mang vũ khí. Ảnh minh họa

Không nghe theo mệnh lệnh, một trong hai anh em điều khiển ô tô lao thẳng vào xe tuần tra trước khi ra khỏi ô tô và dùng dao tấn công cảnh sát.

“Không còn cách nào khác, cảnh sát buộc phải nổ súng để tự vệ”, News.com.au dẫn lời ông Rust cho hay.

Theo tờ Herald Sun, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc rìu trên xe của hai người đàn ông. Hai anh em này được cho có liên quan tới một băng nhóm địa phương và từng bị bắt.

Trợ lý Ủy viên Cảnh sát bang Victoria Clive Rust xác nhận hai kẻ tình nghi bị cho là có liên kết với các băng đảng ngoài vòng pháp luật và thuộc diện theo dõi khủng bố của cảnh sát điều tra.

Trước đó, hai tên này đã gia nhập đạo Hồi khi đang thụ án tù và gần đây đã chuyển từ bang New South Wales sang bang Victoria.

Ông Rust cho biết vụ việc được coi là hành động tấn công cảnh sát và không liên quan đến khủng bố. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cũng chia sẻ trên Twitter trấn an người dân rằng nhà chức trách khẳng định không có mối đe dọa nào đang diễn ra tại địa phương.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...