Home Tin Nước Úc Úc: Người nhập cảnh phải trả đến 3.000 AUD phí cách ly
Tin Nước Úc

Úc: Người nhập cảnh phải trả đến 3.000 AUD phí cách ly

Các cá nhân phải trả 3.000 AUD, mỗi cặp vợ chồng phải trả 4.000 AUD và mỗi gia đình 4 người phải trả 5.000 AUD

Bắt đầu từ ngày 18/7 tới đây, Thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc sẽ thu phí cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày đối với cá nhân nhập cảnh nước này để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cá nhân phải trả 3.000 AuD, mỗi cặp vợ chồng phải trả 4.000 AuD và mỗi gia đình 4 người phải trả 5.000 AuD.

australia: nguoi nhap canh phai tra den 3.000 aud phi cach ly hinh 1
Người nhập cảnh phải trả đến 3.000 AuD phí cách ly (Ảnh minh họa: mạng Tân Hoa)

Phát biểu với báo giới, Thống đốc bang New South WalesGladys Berejiklian cho biết, Chính phủ Úc đã dành đủ thời gian để người dân nước này về nước, hiện tại việc trả một phần phí trong thời gian cách ly tại khách sạn là hợp lý. Trước ngày 18/7, chính quyền tiểu bang sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly cho người nhập cảnh.

Theo truyền thông địa phương, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Úc, đã có khoảng 33.000 người hoàn thành việc cách ly sau khi nhập cảnh vào Úc, với tổng chi phí lên đến 50 triệu Đô la Úc.

Melbourne, thành phố lớn thứ hai ở Úc đã phải đóng cửa sân bay quốc tế do dịch bệnh và phần lớn các chuyến bay đến nước này đều hạ cánh tại Thành phố Sydney. Chính phủ Úc quyết định giảm một nửa số công dân Úc và người thường trú lâu dài trở về nước từ ngày hôm nay (13/7) và không quá 4.000 người mỗi tuần./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...