Home Tin Nước Úc Úc muốn trục xuất nhân viên an ninh đã tấn công tình dục bé gái 3 tuổi ở Sydney
Tin Nước Úc

Úc muốn trục xuất nhân viên an ninh đã tấn công tình dục bé gái 3 tuổi ở Sydney

Tin Úc – Mô tả hành vi của người đàn ông sinh ra ở Iraq này là “kinh tởm” và “lạm dụng sự hào phóng của nước Úc”, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng nước Úc không có chỗ dành cho những người như vậy.

Hôm thứ Ba, Mohammad Hassan Al Bayati, 30 tuổi, người Iraq, đã bị kết án vì tội tấn công tình dục một bé gái ba tuổi vào tháng Mười Hai 2016.

Bé gái, báo chí không được phép nêu tên, đã đang chơi ở DFO Homebush với chị gái vào ngày 18 tháng Mười Hai 2016 trong khi người mẹ đi mua quà Giáng sinh.

Hình ảnh được ghi lại trên camera

Mohammed Hassan Al Bayati, 30 tuổi, nhận được thông báo có một đứa trẻ bị lạc và bị bắt quả tang trên camera quan sát, đã tiến đến khu vui chơi trẻ em và quỳ xuống khi nói chuyện với bé gái. Bé gái đang chơi cầu tuột vui vẻ, không có dấu hiệu gì lo lắng.

Ông đợi bé ngồi xuống để mang giày xong, sau đó nắm lấy tay bé, ngay sau 1.22pm, và dẫn bé xuống một hành lang hẻo lánh, và bước vào một cầu thang dùng thoát hiểm, nơi ông để lộ dương vật và sờ vào quần lót của cô bé.

Hai người này đã biến mất trong hơn 11 phút trước khi cô bé được đưa ra trở lại. Người mẹ ở khu vui chơi đang phát cuồng vì không thấy con.

Al Bayati đã phải đối mặt với phiên tòa tại Tòa Sơ thẩm NSW và bị két án tù bốn năm rưỡi, với thời gian không tạm tha là hai năm rưỡi.

Al Bayati đến Úc bằng thuyền từ Iraq năm 2011 xin tầm trú, và được cấp visa bảo vệ vĩnh viễn để ở lại.

Nhưng giờ đây, Thủ tướng Scott Morrison cho rằng người đàn ông này không xứng đáng được ở lại nước Úc trong một chương trình của Channel Seven.

“Người đàn ông này không có quyền được ở đây, ông ta đã lạm dụng sự hào phóng của một đất nước đã cho anh ta một khởi đầu mới và điều đó thật kinh khủng.

“Đừng nghĩ chỉ vì bạn đang có visa bảo vệ vĩnh viễn, đây là một cảnh báo cho bất cứ người nào khác.

“Chúng tôi sẽ hủy visa, và chúng tôi sẽ tống cổ bạn ra.”

Thủ tướng Morrison viết trên Twitter rằng ông “kinh tởm” hành động của Al Bayati.

“Như hầu hết các bậc cha mẹ, tôi muốn bệnh với tội ác đáng kinh tởm này của Al Bayati.

“Ông ta không chỉ phạm tội kinh hoàng đối với một đứa trẻ vô tội, mà còn chống lại đất nước đã cho anh ta lánh nạn và một cuộc sống mới.

“Anh ta không có chỗ ở nước Úc này.

Ông Morrison lưu ý rằng các luật mà ông chịu trách nhiệm với tư cách là Bộ trưởng Di trú, dưới thời Thủ tướng Tony Abbott, bắt buộc các công dân không phải là người Úc phải bị hủy visa nếu họ bị kết án hình sự với hình phạt hơn một năm tù .

Thủ tướng cho biết khoảng 4,000 tội phạm bị kết án đã bị đuổi ra khỏi đất nước theo luật này.

Al Bayati sẽ thụ án tại Úc, trước khi bị trục xuất.

Được biết hôm nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton sẽ chính thức tiến hành quy trình hủy visa của Al Bayati.

Không rõ liệu sẽ có bất kỳ trở ngại nào trong việc trục xuất Al Bayati trở lại Iraq hay không và liệu Iraq có chấp nhận ông này trở lại hay không.

Những nỗ lực trước đây để đuổi tội phạm bị kết án ra khỏi đất nước đã gặp phải những thách thức pháp lý thông qua Tòa Phúc thẩm Hành chính (AAT), và sau đó kháng cáo thông qua các tòa án cấp cao hơn.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...