Home Tin Nước Úc Úc: Mạnh tay với các hành vi đánh bắt và bán sò ốc trên mạng xã hội
Tin Nước Úc

Úc: Mạnh tay với các hành vi đánh bắt và bán sò ốc trên mạng xã hội

Đã có 4 người đang bị điều tra sau khi rao bán sò trên Facebook, được biết mức phạt có thể lên tới $110,000.

Các nhà chức trách của tiểu bang NSW cho hay có 4 người đang bị điều tra do bị cáo buộc bán sò trên mạng xã hội. Được biết số sò này là do đánh bắt trái  phép ở Lake Illawara.

Theo Bộ Ngư nghiệp (DPI), họ đang mạnh tay hơn đối với các hành vi đánh bắt sò ốc nhiều hơn quy định.

Theo quy định, một người có giấy phép chỉ được bắt 50 con, thế nhưng nhiều trường hợp bị phát hiện đã bắt hàng trăm con. Có trường hợp DPI đã phát hiện hai người bắt tới 783 con sò.

Hai người này đã nhận giấy triệu tập ra tòa và có thể sẽ phải chịu mức phạt lên tới $22,000 cộng thêm 6 tháng tù giam.

Kể từ hồi tháng 12/2018, DPI cho hay những nhân viên của họ đã theo dõi tổng cộng 886 người đi bắt sò ở Lake Illawara. Trong số đó, các nhân viên đã phát hiện 188 vi phạm, thu giữ hơn 11,000 con sò và phạt tổng cộng $21,000. Ngoài ra 123 giấy cảnh cáo cũng đã được gửi ra.

Trong cùng thời gian nói trên, các nhân viên bộ ngư nghiệp cũng đã thu giữ hơn 3,000 con sò từ những người đi bắt sò trái phép ở khắp Sydney, lập biên bản cảnh cáo 13 trường hợp và tổng số tiền phạt lên đến gần $20,000.

Các nhà chức trách còn tiết lộ một xu hướng mới không hay ho gì, đó là những người đi bắt sò trái phép này còn rao bán số sò bắt được trên mạng xã hội.

Trong tháng Hai này, đã có 4 người đang bị điều tra sau khi rao bán sò trên Facebook. Mức phạt của hành vi này có thể lên tới $110,000 nếu bị truy tố.

Hiện tại mức phạt tại chỗ cho việc đánh bắt sò ốc trái phép từ $500 cho lần vi phạm đầu và có thể tăng lên $44,000 hoặc/và 12 tháng tù giam cho những lần vi phạm tiếp theo.

Nhà chức trách còn được phép thu giữ cả đồ nghề đánh bắt, phương tiện đi lại, thuyền nếu có liên quan đến hành vi vi phạm.

Việc những người từ nơi khác đến đánh bắt sò ốc ở Lake Illawara đã khiến dân địa phương ở đây rất phiền lòng, nhiều vụ xô xát cãi cọ cũng đã xảy ra khi những người dân địa phương muốn bảo vệ môi trường tại đây.

Và dù cho đã có rất nhiều clip và hình ảnh được ghi lại, cũng như tăng cường việc tuần tra ở khu vực, nhưng những chuyện đánh bắt nhiều hơn quy định vẫn chưa thuyên giảm.

Một người thuộc quản lý trang Facebook Lực lượng Bảo vệ Lake Illawara (The Lake Illawarra Protection Taskforce), bà Tammy Larkings, thậm chí còn chỉ thẳng ra rằng những người đến đây đánh bắt sò ốc chủ yếu là người gốc Việt, và thay vì các cư dân địa phương hoặc nhóm bảo vệ phải ra đối chất với họ thì nên gọi thẳng cho các nhân viên của Bộ ngư nghiệp đến để xử lý.

Theo sbs.com.au

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...