Home Tin Nước Úc Melbourne Úc: Làn sóng biểu tình chống Trump ở Melbourne lan rộng khắp Quận thương mại trung tâm
MelbourneTin Nước Úc

Úc: Làn sóng biểu tình chống Trump ở Melbourne lan rộng khắp Quận thương mại trung tâm

(www.Alouc.com) – Hàng trăm người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã tràn xuống đường để đáp lại “cuộc ăn mừng” của các nhóm cực hữu ủng hộ ông Donald Trump.

Mặc dù có 1000 người đã cho biết trên Facebook rằng họ sẽ tập hợp lại để ủng hộ ông Donald Trump do True Blue Crew và United Patriots Front (UPF) tổ chức, nhưng thực tế chỉ có khoảng 40 người xuất hiện tại sự kiện này ở bên ngoài Tòa nhà Quốc hội vào lúc 2 giờ chiều.

Kết quả hình ảnh cho biểu tình chông trump ở australia

Anh Julian Smith, phóng viên ảnh của AAP, nói rằng anh đã bị 2 thành viên của nhóm UPF ủng hộ ông Trump đẩy khi đang chụp ảnh ở sự kiện.

“Chiếc máy ảnh đã đập mạnh vào mặt tôi, rồi sau đó họ đã đẩy tôi”, anh Smith cho biết.

Mặt của anh đã bị rách và bầm tím nhiều vết.

Cảnh sát Victoria đã bắt giữ một người đàn ông, và anh này sau đó đã được thả để chờ điều tra thêm.

Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã xuống phố tại Bourke Street ở Melbourne để đáp lại sự kiện nói trên của những người ủng hộ ông Trump.

Đoạn video được đăng lên Instagram cho thấy những nhóm lớn đã liên tục đọc khẩu hiệu: “phân biệt chủng tộc không được chào đón ở đây”.

Trong đám đông biểu tình chống phân biệt chủng tộc cũng có cả anh Jafri Katagar, một người tị nạn tới từ Uganda. Anh này khá nổi tiếng tại đây vì thường xuyên đứng ở Flinders Street với tấm biển khẩu hiệu “Hãy ngừng phân biệt chủng tộc ngay”.

Các cửa hàng tại Spring Street đã rất khó khăn để đón khách do sự cảnh sát đã hiện diện ở khắp nơi.

Kết quả hình ảnh cho biểu tình chông trump ở australia

Ông Con Christopoulos, chủ một nhà hàng châu Âu trên phố, ước tính rằng các cuộc biểu tình sẽ khiến ông bị thiệt hại mất hàng ngàn đô la.

“Chúng tôi đã được báo về chuyện này, nhưng chúng tôi đã lường trước được sự khủng khiếp mà nó gây ra,” ông Christopoulos nói.

“Vào Chủ nhật, hầu hết khách hàng là người đi bộ.”

Thống đốc bang Virgina của Mỹ là ông Terry McAuliffe cũng đã có mặt tại Melbourne và ông cho rằng có “rất nhiều sự quan tâm” đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tại đây.

“Tôi nghĩ rằng việc này là một chuyện tốt, miễn là nó diễn ra theo cách biểu tình bất bạo động,” ông nói.

“Tôi thích được nhìn thấy biểu hiện của các cử tri.”

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...