Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Úc đã theo dõi 190,000 người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá trong bảy năm qua, và kiểm tra mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá với 36 căn bệnh tim mạch đã được biết đến trong y học.
Nghiên cứu phát hiện rằng, những người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch cao hơn gấp ba lần so với những người không hút thuốc lá.
Nghiên cứu cũng ước tính, 2.7 triệu người hút thuốc lá ở Úc có khả năng bị đột quỵ, đau tim hoặc suy tim cao hơn gấp đôi, và có nguy cơ mắc các bệnh mạch máu ngoại biên (chẳng hạn như hoại tử) cao hơn gấp năm lần so với những người bình thường.
Photo: Yahoo News Australia
Theo thống kê, mỗi năm ở Úc có 11,400 người nhập viện do bị bệnh mạch vành, nguyên nhân xuất phát từ việc hút thuốc lá, tương đương với con số 31 người mỗi ngày.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Emily Banks, cho biết tác hại của thuốc lá ảnh hưởng tới mọi người, bất kể giới tính, nơi cư trú và tình trạng kinh tế xã hội.
Giáo sư nói rằng, những người hút trung bình năm điếu thuốc lá mỗi ngày có nguy cơ tử vong vì các bệnh tim mạch cao hơn gấp đôi những người bình thường.
Tuy nhiên, tin tốt là những người bỏ thuốc lá trước năm 45 tuổi có thể tránh được khoảng 90% các nguy cơ bị bệnh tim mạch do thuốc lá gây ra.
Phản ứng với những số liệu trên, Giám đốc điều hành Quỹ Tim mạch Quốc gia Úc John Kelly đã lên tiếng kêu gọi chính phủ liên bang nên đẩy mạnh chiến lược phòng chống bệnh tật, trong đó ưu tiên giảm tỷ lệ người hút thuốc lá.
>>> Xem ngay: Luật mới ở Úc chống nhập khẩu thuốc lá trái phép
Theo Vtimes
Leave a comment