Home Tin Nước Úc Úc hoãn công bố ngân sách, chuẩn bị gói kích thích kinh tế
Tin Nước Úc

Úc hoãn công bố ngân sách, chuẩn bị gói kích thích kinh tế

Úc hoãn công bố ngân sách liên bang năm tháng so với dự kiến và các ngân hàng cũng sẽ hoãn thời hạn trả nợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong sáu tháng.

Chính phủ Úc ngày 20/3 đã hoãn công bố ngân sách liên bang sang tháng 10/2020, lùi năm tháng so với dự kiến trước đó, cho rằng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến nước này khó có thể đưa ra các dự báo kinh tế hợp lý, giữa lúc Úc chuẩn bị tăng mạnh các gói kích thích để giúp nền kinh tế tránh nguy cơ rơi vào suy thoái.

Các ngân hàng của Úc cũng cho biết sẽ hoãn thời hạn trả nợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong sáu tháng. Điều này có thể khiến lợi nhuận của các ngân hàng bị thiệt hại ít nhất 8 tỷ AUD (gần 5 tỷ USD).

Australia hoan cong bo ngan sach, chuan bi goi kich thich kinh te hinh anh 1Siêu thị Woolworths ở Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg nói rằng bất cứ dự báo nào về nền kinh tế trong thời điểm hiện nay đều không hợp lý. Ông cũng hoan nghênh động thái hoãn thời gian trả nợ của các ngân hàng và gọi đây là một quyết định “thay đổi cuộc chơi.”

Thông báo của giới ngân hàng Úc được đưa ra trong bối cảnh nỗi lo về tình trạng thất nghiệp ở nước này đang gia tăng. Ngày 19/3, hãng hàng không hàng đầu Úc là Qantas Airways đã yêu cầu hầu hết trong số 30.000 nhân viên của hãng phải nghỉ việc do dịch COVID-19.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Ngân hàng Úc, bà Anna Bligh cho biết các doanh nghiệp nhỏ đã tuyển dụng khoảng 5 triệu lao động trong nước và việc hoãn trả nợ là rất quan trọng nếu muốn các doanh nghiệp vẫn duy trì số lượng lao động này.

Thông báo hoãn nợ cũng được đưa ra khi các nguồn tin thân cận cho biết Chính phủ Úc sẽ công bố gói chi tiêu kích thích kinh tế lớn hơn nữa vào cuối tuần này. Quy mô cụ thể của gói trên vẫn chưa được xác định, nhưng truyền thông Úc cho biết nó có thể tương đương 3-4% trị giá nền kinh tế 2.000 tỷ AUD (khoảng 1.184 tỷ USD) của nước này, hoặc lên tới 80 tỷ AUD (khoảng hơn 47 tỷ USD).

Tuần trước, Bộ trưởng Frydenberg đã công bố gói chi tiêu kích thích trị giá 17,6 tỷ AUD (hơn 10 tỷ USD) để ngăn chặn nền kinh tế rơi vào suy thoái lần đầu tiên sau gần 30 năm. Gói này chủ yếu hỗ trợ cho ngành y tế, các doanh nghiệp nhỏ và những lao động đang học việc, bên cạnh một số đối tượng khác.

Các gói kích thích dự kiến công bố vào cuối tuần này cũng sẽ bổ sung cho gói 100 tỷ AUD (hơn 59 tỷ USD) được Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA, ngân hàng trung ương) và Chính phủ công bố hôm 19/3. RBA cũng đã mua 5 tỷ AUD (gần 3 tỷ USD) trái phiếu chính quyền địa phương như một phần trong vòng đầu tiên của chương trình nới lỏng định lượng không giới hạn của ngân hàng này.

Trong một tuyên bố riêng, Chính phủ Úc cho biết sẽ mua vào 15 tỷ AUD (gần 9 tỷ USD) chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp nhà ở và bằng các loại tài sản khác trong 12 tháng tới./.

Theo Vietnamplus

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...