Home Tin Nước Úc Nóng: Úc truy tìm gần 2.700 hành khách trên du thuyền có người nhiễm COVID-19
Tin Nước Úc

Nóng: Úc truy tìm gần 2.700 hành khách trên du thuyền có người nhiễm COVID-19

Hành khách du thuyền Ruby Princess lên bờ tại Sydney

Tin Úc – Chính quyền Úc đang kêu gọi khẩn 2.700 hành khách trên một du thuyền vừa cập bến ở Sydney gần đây tự cách ly sau khi phát hiện 4 người trên du thuyền nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Du thuyền Ruby Princess cập cảng tại thành phố Sydney (Úc) ngày 19.3 sau khi được nhà chức trách bang New South Wales Úc cho phép vì cho rằng con tàu này ít nguy cơ vì đến từ New Zealand. Theo tờ The Sydney Morning Herald, 2.647 hành khách đã lên bờ tại đây và đi nhiều nơi.

Hành khách du thuyền Ruby Princess lên bờ tại Sydney

Tuy nhiên, trên đường du thuyền quay về New Zealand, lực lượng y tế đã phát hiện 3 hành khách và 1 thành viên thủy thủ đoàn dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19. Bốn người này nằm trong số 13 người trên du thuyền được xét nghiệm sau khi xuất hiện triệu chứng của bệnh COVID-19.

Ông Brad Hazzard, người đứng đầu cơ quan y tế bang New South Wales, cho biết việc một số người trên du thuyền dương tính với virus gây bệnh COVID-19 đang gây nhiều lo ngại.

“Có khả năng còn những hành khách khác trên tàu có thể đã nhiễm virus Corona mới. Các hành khách đã cung cấp địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi đang làm hết sức để liên lạc với họ”, ông Hazzard nói.

Du thuyền Ruby Princess do hàng Princess Cruises, công ty con của hãng Carnival Corporation (Mỹ), vận hành. Princess Cruises cũng vận hành du thuyền Diamond Princess có nhiều người bị nhiễm virus ở Nhật Bản.

Theo dữ liệu trên trang chuyên theo dõi hoạt động tàu thuyền Vessel Finder, du thuyền Ruby Princess di chuyển qua lại giữa các thành phố ở New Zealand và Úc trong thời gian gần đây.

Sau khi cho khách lên bờ tại Sydney, du thuyền Ruby Princess được cho là đang trên đường quay về New Zealand với thủy thủ đoàn 1.148 người, gồm người dương tính với virus.

Nhà chức trách Úc lo ngại rằng 2.700 hành khách lên bờ tại Sydney có thể bị nhiễm virus mà không hay biết, dẫn đến việc làm lây lan dịch COVID-19 nếu tiếp tục di chuyển ra nhiều nơi. Tính đến nay, có 756 ca COVID-19 tại Úc với 7 người tử vong.

Theo Báo Thanh Niên

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...