Home Tin Nước Úc Úc ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục bất chấp 3 tuần phong tỏa
Tin Nước Úc

Úc ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục bất chấp 3 tuần phong tỏa

Ngày 12/7, giới chức y tế Úc cho biết quốc gia này đã ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID-19 trong năm nay, bùng phát do sự xuất hiện của biến thể Delta lây lan nhanh.

Theo hãng tin Reuters, bang New South Wales ghi nhận 112 ca mắc mới trong cộng đồng, được phát hiện gần như toàn bộ tại Sydney mặc dù thành phố này đã bước sang tuần thứ 3 áp dụng lệnh phong tỏa.

Thủ hiến bang Gladys Berejiklian chi biết việc theo dõi số liệu trong một vài ngày tới sẽ mang tính chất quyết định liệu rằng lệnh phong tỏa Sydney, dự kiến kết thúc vào ngày 16/7, có cần gia hạn thêm hay không.

Thủ hiến Berejiklian nói thêm các ca mắc phát hiện trong ngày 12/7 là các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết đối với những ca mắc trước đó. Nhà chức trách yêu cầu người dân tuân thủ quy định phong tỏa để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng sau ca mắc đầu tiên phát hiện vào giữa tháng 6, tổng số ca mắc tại Úc đã đạt gần 700 người, trong đó 63 trường hợp nhập viện và 18 ca phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi ngang qua nhà hàng đóng cửa trong lệnh phong tỏa tại Sydney ngày 5/7. Ảnh: Reuters

Lệnh phong tỏa đối với 5 triệu người dân tại Sydney, bao gồm đóng cửa trường học và lệnh cấm ở nhà, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng suy giảm kinh tế, vốn đã trở lại mức trước đại dịch trong quý đầu tiên của năm nay.

Làn sóng dịch bệnh bùng phát ở Sydney cũng đã khiến chiến dịch tiêm chủng của quốc gia bị chỉ trích vì tốc độ chậm chạp. Hiện mới chỉ có 11% dân số trưởng thành của Úc với hơn 20,5 triệu người hoàn thành 2 mũi tiêm.

Các nhà phê bình chỉ ra chính những lời khuyên gây nhầm lẫn của giới chức y tế Úc cũng như tình trạng thiếu vaccine đã khiến tốc độ tiêm chủng tại đây chậm lại.

Trước đó, giới chức y tế liên bang khuyến cáo vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước chỉ được sử dụng cho những người trên 60 tuổi vì lo ngại về tình trạng đông máu,trong khi vaccine Pfizer nhập khẩu giới hạn cho những người từ 40 đến 60 tuổi.

Tuy nhiên, các nhà chức trách New South Wales cho biết các trung tâm tiêm chủng và hiệu thuốc sẽ thay đổi chiến lược, tiêm vaccine AstraZeneca cho bất kỳ ai trên 40 tuổi. Các quan chức NSW cũng đã khuyến nghị rút ngắn khoảng cách giữa các liều tiêm AstraZeneca xuống còn 6 tuần so với 12 tuần được khuyến nghị.

Theo baotintuc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...