Home Tin Nước Úc Đảng Lao động cam kết sẽ thành lập Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Việt Nam đầu tiên ở Úc
Tin Nước Úc

Đảng Lao động cam kết sẽ thành lập Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Việt Nam đầu tiên ở Úc

Úc hiện là nơi cư trú của gần 300,000 người Úc gốc Việt, trong đó mỗi người đều có những câu chuyện độc đáo và quan trọng.

Những câu chuyện này góp phần hình thành nên xã hội và truyền thống đa văn hóa đặc biệt của Úc.

“Dưới thời chính phủ của đảng Lao động, những câu chuyện này sẽ được thu thập, lưu giữ và kể lại tại Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Việt Nam đầu tiên của Úc tại vùng Footscray”, theo một tuyên bố chung của ứng viên thuộc đảng Lao động tại đơn vị bầu cử Fraser, ông Daniel Mulino, và Dân biểu của đảng Lao động tại chiếc ghế Gellibrand, ông Tim Watts.

Tuyên bố chung còn nêu rõ, nếu đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới thì đảng Lao động sẽ đầu tư 4.5 triệu đô la để hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Việt Nam, nơi sẽ trưng bày văn hóa, lịch sử và bản sắc của Việt Nam.

Hai chính trị gia cho biết thêm “Cam kết của chúng tôi phù hợp với đường lối của chính quyền bang Victoria, được công bố hồi năm ngoái bởi Dân biểu của vùng Footscray, bà Katie Hall. Khoản đầu tư của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự đóng góp và hỗ trợ của nhiều người dân địa phương và Hội đồng Thành phố Maribyrnong. Trung tâm Văn hóa và Bảo tàng Việt Nam sẽ tôn vinh sự đóng góp to lớn của cộng đồng người Úc gốc Việt vào xã hội và bản sắc quốc gia Úc, góp phần thúc đẩy nước Úc trở thành một xã hội đa văn hóa thành công”.

Đồng thời, tuyên bố chung cho biết “Nước Úc thật may mắn khi nhiều người Việt đã chọn nơi đây làm nhà và dựng xây cuộc sống mới. Thật không thể tưởng tượng nước Úc ngày nay sẽ như thế nào nếu không có sự đóng góp của cộng đồng người Việt. Sự đóng góp to lớn này đặc biệt dễ nhận thấy trên toàn khu vực phía Tây Melbourne, ở các khu vực như Gellibrand và đơn vị bầu cử mới Fraser.

Chúng tôi muốn cảm ơn cộng đồng người Việt vì những khoản quyên góp đáng kể của họ đối với Bệnh viện Phụ nữ và Nhi đồng Joan Kirner ở vùng Sunshine. Tính đến nay, khoản tiền quyên góp của cộng đồng người Việt đã lên đến hơn $300,000.

Sự đóng góp lớn lao của cộng đồng người Việt sẽ hỗ trợ cho việc bắt đầu triển khai dịch vụ chăm sóc trẻ em và gia đình tầm cỡ thế giới tại Bệnh viện Phụ nữ và Nhi đồng Joan Kirner vào tháng Năm 2019. Chúng tôi mong muốn được làm việc với bệnh viện và cộng đồng địa phương để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực phía Tây thành phố”.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...