Home Tin Nước Úc Úc: Gần 50% số người tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 xuất hiện tác dụng phụ nhẹ
Tin Nước Úc

Úc: Gần 50% số người tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 xuất hiện tác dụng phụ nhẹ

Cứ bốn người thì có một người cần phải nghỉ làm hoặc nghỉ học trong thời gian ngắn sau khi tiêm mũi đầu tiên.

Hãng tin SMH đưa tin, những người Úc được tiêm vắc-xin AstraZeneca có 50% khả năng xuất hiện các tác dụng phụ nhẹ như sốt, đau đầu, ớn lạnh và đau cơ, và cứ bốn người thì có một người cần phải nghỉ làm hoặc nghỉ học trong thời gian ngắn sau khi tiêm mũi đầu tiên.

Kể từ khi vắc-xin ngừa COVID-19 chính thức được triển khai tại Úc từ ngày 22/2, trang web AusVaxSafety do chính phủ liên bang tài trợ đã theo dõi mức độ an toàn của vắc-xin Pfizer và AstraZeneca, bằng cách gửi những bảng khảo sát qua tin nhắn và email cho những người đã được chủng ngừa.

Tính đến ngày 28/3, đã có khoảng 112,319 người trả lời khảo sát, chiếm gần 1/8 số trường hợp tiêm chủng tại Úc cho đến nay.

Khoảng 49.7% số người tiêm vắc-xin Pfizer hoặc AstraZeneca cho biết họ có một hoặc nhiều triệu chứng nhẹ, và 1.2% đã đi gặp bác sĩ hoặc đến phòng cấp cứu.

Trong số 31,786 người được tiêm vắc-xin AstraZeneca, hơn 2/3 báo cáo về các tác dụng phụ (21,378 người), bao gồm 25.4% cho biết họ phải nghỉ làm hoặc nghỉ học trong một thời gian ngắn – đa số là ít hơn một ngày.

Mệt mỏi là tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất đối với vắc-xin AstraZeneca (53.8%), kế đến là nhức đầu (47.4%), đau nhức cơ hoặc cơ thể (45%), và đau tại chỗ tiêm (44.9%).

Các tác dụng phụ sau khi tiêm liều vắc-xin Pfizer đầu tiên ít phổ biến hơn, chỉ hơn một phần ba số người được hỏi báo cáo ít nhất một tác dụng phụ (36.3%) và 4.3% cho biết đã phải tạm nghỉ công việc, học tập hoặc nhiệm vụ thường ngày trong một thời gian ngắn.

Hơn 1/3 số người tham gia khảo sát báo cáo cảm giác ớn lạnh (34.9%), 29.5% bị sốt và 27.8% bị đau hoặc nhức khớp.

Hệ thống giám sát không nhận được bất kỳ báo cáo nào về tình trạng máu đông vào ngày thứ ba và ngày thứ tám sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca. Thế nhưng, tình trạng máu đông hiếm gặp thường xuất hiện từ bốn đến 20 ngày sau khi tiêm chủng.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...