Home Tin Nước Úc Úc đối phó với cuộc khủng hoảng béo phì
Tin Nước Úc

Úc đối phó với cuộc khủng hoảng béo phì

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature hôm 9/5 báo cáo rằng từ năm 1985 đến năm 2007, tại Úc trung bình nam giới tăng 8kg, còn phụ nữ tăng 6kg.

Theo đó, nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 112 triệu người đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả cho thấy trên thế giới, trung bình một người có cân nặng tăng từ 5-6kg trong vòng hơn ba thập kỷ qua.

Trả lời phỏng vấn tờ SBS, ông Bill Stavreski, tổng giám đốc khoa sức khỏe tim mạch thuộc Hiệp hội Tim mạch cho biết người Úc, dù là nam hay là nữ, đều có số cân nặng nằm trong ngưỡng thừa cân, điều này gây ra áp lực chi phí to lớn lên hệ thống y tế.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các đô thị ở Úc có tỉ lệ người lớn bị thừa cân cao hơn các khu vực ngoại thành và vùng hẻo lánh.

Từ giai đoạn 2011-12 đến 2017-18, tỉ lệ người thành thị bị thừa cân tăng 25%, trong khi tỉ lệ này ở các khu vực ngoại thành và vùng hẻo lánh chỉ đạt mức 5%.

Theo ông Stavreski, tình trạng này bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính, bao gồm việc 90% dân số Úc không ăn đủ khẩu phần rau củ quả, với hơn phân nửa trong số này không ăn đủ khẩu phần trái cây.

Nguyên nhân thứ hai liên quan đến việc người Úc không tập luyện thể dục đạt đủ mức cần thiết.

Ông Stavreski cảnh báo nếu không sớm triển khai biện pháp giải quyết, vấn nạn sức khỏe này sẽ tiếp tục gia tăng.

Tháng Mười một năm ngoái, tại cuộc họp Hội đồng Y tế do Hội đồng Các Nguyên thủ Úc (COAG) tổ chức, các bộ trưởng đã thống nhất rằng sẽ xây dựng một bản Chiếc lược Béo phì Quốc gia.

Sau đó, Hội nghị Thượng đỉnh Béo phì Quốc gia đã được tổ chức vào tháng Hai năm nay trong đó kêu gọi “tư duy đổi mới trong việc kiểm soát và ngăn ngừa béo phì.”

Tuy nhiên, ông Stavreski cho rằng tất cả các đảng phái chính trị cần phải tập trung nhiều hơn nữa nhằm giải quyết khủng hoảng béo phì.

>>> Xem thêm: Những “siêu thực phẩm” bác sỹ khuyên ăn mỗi ngày giúp điều trị béo phì, ung thư và nhiều bệnh khác

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...